Hotline 24/7
08983-08983

Người lười đánh răng có nguy cơ bị bệnh tim cao

Một nghiên cứu cho thấy đánh răng không chỉ giúp cho răng trắng sạch mà còn làm giảm nguy cơ bị đau tim.

Các nhà nghiên cứu ở Anh đã phân tích dữ liệu từ chương trình Khảo sát Sức khỏe Scotland gồm hơn 11.000 người tham gia. Trong đó, các thói quen sinh hoạt như hút thuốc, hoạt động thể chất và chăm sóc răng miệng của người tham gia được ghi lại trong nghiên cứu.

Các bệnh nhân được hỏi về tần suất khám nha khoa của mình: sáu tháng một lần, một năm một lần, hai năm một lần, hiếm khi hay không bao giờ. Họ cũng được hỏi về số lần đánh răng trong ngày: hai lần một ngày, một lần một ngày hay không đánh răng hàng ngày.

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy:

- 62% người tham gia nghiên cứu cho biết mình khám nha khoa sáu tháng một lần.

- 71% cho biết đánh răng hai lần một ngày.

Sau khi tính đến các yếu tố nguy cơ của tim mạch như béo phì, hút thuốc, địa vị xã hội, và tiền sử bệnh tim của gia đình, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy người không đánh răng thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 70%.


Người vệ sinh răng miệng kém cũng dương tính với các chỉ số viêm trong máu như fibrinogen và protein phản ứng C.

“Kết quả của chúng tôi xác nhận và củng cố mối tương quan giữa vệ sinh răng miệng kém và nguy cơ mắc bệnh tim mạch,” tiến sĩ  Richard Watt ở Đại học University College London, Anh cho biết. “Ngoài ra các chỉ số viêm cũng là một thước đo của sức khỏe răng miệng kém”.

Ông cho biết cần có thêm nghiên cứu để khẳng định phát hiện trên và xác định liệu sức khỏe răng miệng và bệnh tim mạch có quan hệ nhân quả không hay chỉ đơn thuần là yếu tố rủi ro.
Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện trên không có gì đáng ngạc nhiên vì mối tương quan giữa bệnh răng miệng và sức khỏe tim mạch ngày càng được chú ý nhiều.

“Chứng viêm đóng vai trò quan trọng trong việc làm phát sinh xơ vữa động mạch và các dấu hiệu viêm cấp thấp được cho là làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch” - nhóm nghiên cứu cho biết.
Vệ sinh răng miệng kém là nguyên nhân chính gây ra bệnh nha chu, một dạng nhiễm trùng mô quanh răng mãn tính. Do đó nhiễm trùng lợi có thể làm tăng chứng viêm của cơ thể, dẫn đến làm tăng nguy cơ tim mạch.

Các nhà nghiên cứu kết luận do nhiễm trùng răng miệng là phổ biến, các bác sĩ cần lưu ý và khuyên bệnh nhân đánh răng thường xuyên và giữ vệ sinh răng miệng tốt.

Theo Viện y học ứng dụng Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X