Hotline 24/7
08983-08983

Ngoại thu tâm thất có cần phẫu thuật?

Câu hỏi

Bác sĩ cho em hỏi, em thường xuyên thở dốc, gần đây có biểu hiện đau tức ngực và không thở được, dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, huyết áp thấp, tim đập không đều. Em có đi khám ở phòng khám tư ở ngoài, họ bảo em bị ngoại thu tâm thất. Bệnh này có nguy hiểm gì không ạ? Em có phải đi phẫu thuật gì không ạ? Xin bác sĩ cho lời khuyên.

Trả lời

Chào em,

Bình thường nhịp tim chúng ta thường vào khoảng từ 60-100 lần/phút. Nhịp tim này do một cấu trúc nhỏ như hạt đậu nằm ở tâm nhĩ phải, gần chỗ đổ vào của tĩnh mạch chủ trên, điều khiển.

Cấu trúc này có tên là nút xoang, và nhịp tim bình thường được gọi là nhịp xoang. Ở một số người có sự xuất hiện một hay nhiều ổ phát nhịp bất thường nằm trong tâm thất, phát ra nhịp tim bất thường được gọi là nhịp ngoại tâm thu thất.

Khi chỉ có vài ngoại tâm thu thất lẻ tẻ, bệnh nhân hầu như không cảm thấy gì bất thường. Khi ngoại tâm thu thất người trở nên thường xuyên, bệnh nhân thường có cảm giác tim đập hụt nhịp, hoặc lâu lâu có một nhịp đập mạnh hơn bình thường.

Trường hợp ngoại tâm thu thất nhịp đôi thì có thể gây cảm giác khó chịu, cũng có thể vào cơn nhịp nhanh thất ngắn. Trường hợp ngoại tâm thu thất tạo thành chuỗi nhịp nhanh thất hay rung thất thì có thể gây ngưng tim (đột tử).

Như vậy, để biết ngoại tâm thu thất của em có nguy hiểm hay không, uống thuốc là được hay phải phẫu thuật thì em cần khám sâu thêm ở bác sĩ chuyên khoa Tim Mạch về vấn đề này. Bác sĩ cần kiểm tra xem số cơn ngoại tâm thu thất trong ngày của em nhiều hay không, 1 ổ hay 2 ổ, đáp ứng với gắng sức như thế nào, tình trạng bệnh lý đi kèm ra sao... để bác sĩ kê thuốc thích hợp hoặc xem xét khả năng cắt đốt ổ tạo nhịp bất thường. em có thể đến các trung tâm tim mạch có chuyên khoa Nhịp tim học như Viện Tim, Tim Tâm Đức, 115, ĐH Y Dược... em có thể tham khảo thêm.

Về mặt lối sống, em nên giảm thiểu sử dụng cafe, trà đặc, không hút thuốc lá; nên tập thể dục đều đặn; nên giảm stress, giữ tâm lý thoải mái, sinh hoạt lành mạnh, tránh thức khuya, ăn uống đầy đủ chất, tăng cường rau xanh hoa quả, hạn chế dầu mỡ.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Cảm giác vẫn còn ngoại thu tâm thất, em nên làm gì?

>>Đau tức ngực trái, khó thở về tối, bệnh gì?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X