Hotline 24/7
08983-08983

Mổ lasik xong vẫn phải đeo kính cận?

Sau khi mổ lasik, nhiều người vẫn tăng số cận trở lại. Thậm chí có người đã mổ lasik mà vẫn phải đeo kính cận.

Phẫu thuật lasik có chữa khỏi hoàn toàn bệnh cận thị không, có biến chứng gì không? Đó là quan tâm của rất nhiều bạn trẻ bị cận thị, muốn mổ lasik để có thể từ giã cặp kính vừa gây bất tiện vừa giảm tính thẩm mỹ, nhất là khi họ làm việc trong các ngành nghệ thuật hay thể thao. Lasik là biện pháp tạo hình giác mạc bằng tia laser excimer, giúp điều trị tật khúc xạ, mà cận thị là phổ biến nhất.

Theo BS Hoàng Cương, BV Mắt Trung ương, hiệu quả của phương pháp này là hơn 90%. Tỷ lệ biến chứng thấp, hay gặp nhất là khô mắt kéo dài. Một số biến chứng hiếm khi xảy ra là loạn dưỡng giác mạc, viêm giác mạc.

Các thống kê về nhãn khoa trên thế giới cho thấy, những người từng điều trị bằng kỹ thuật lasik còn có thể gặp các biến chứng như lệch vạt (khi mổ, các bác sĩ lật vạt giác mạc lên để tạo hình rồi đậy lại, sau đó do chấn thương hay dụi mắt quá mạnh, vạt này có thể bị  xô lệch, phải phẫu thuật để sửa chữa), rối loạn thị giác. Một số sự cố khác cũng có thể xảy ra trong và sau khi mổ như cắt đứt cả vạt, cắt vạt quá mỏng hoặc quá dày, thủng hay nhăn vạt, vạt không dính…

  
 
Theo BS Hoàng Cương, phải sau hai năm khi mổ mới có thể khẳng định chắc chắn là ca phẫu thuật lasik đã thành công và không có biến chứng nào. Để bảo đảm tối đa hiệu quả ca mổ, thời gian đầu sau mổ, bạn cần đeo kính bảo vệ, không bắt mắt làm việc nhiều, dùng thuốc đúng chỉ định, tránh dụi mắt, tránh ra nơi nhiều bụi và nóng, tránh đi bơi…

Nhiều người thắc mắc tại sao đã mổ lasik rồi mà vẫn không hết cận thị? Theo các chuyên gia nhãn khoa, lasik cũng chỉ là phương pháp làm giảm độ cận, giúp bệnh nhân không phải đeo kính hoặc đeo kính “nhẹ” hơn, chứ không giải quyết triệt để bệnh cận thị. Nhiều người sau mổ một thời gian lại tăng số, nhưng nguyên nhân không phải vì họ đã mổ lasik.

Nhiều người nghĩ  lasik là phép màu cho tất cả bệnh nhân cận thị, nhất là cận nặng, nhưng không phải. Phương pháp này không được chỉ định cho những người bị cận trên 10 đi ốp, hoặc có thoái hóa hắc võng mạc nặng, cận do vấn đề ở thủy tinh thể, bệnh nhân có bệnh tự miễn dịch hoặc viêm gan, tiểu đường, khô mắt…

Các bác sĩ chỉ mổ cho những người trên 18 tuổi, không tăng số kính trong vòng hai năm gần nhất (chỉ mổ sớm hơn nếu mức cận hai mắt chênh lệch quá nhiều, hoặc mắt này cận, mắt kia viễn). Những người trên 40 tuổi cũng không nên mổ vì đã xuất hiện lão thị.
 
AloBacsi.vn
Theo Báo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X