Hotline 24/7
08983-08983

Mẹ có nên cắt tóc máu cho bé sơ sinh?

Cạo hết tóc máu sẽ khiến con lớn nhanh, khỏe mạnh, cạo hết tóc máu sẽ giúp tóc con sau này mọc dài và dày hơn và còn rất nhiều những lưu truyền khác mà các ông bố, bà mẹ không ít lần nghe được từ các đấng sinh thành, cô, dì, chú bác.

Sự thật phũ phàng

Rất tiếc, cho đến tận thời điểm này, chưa có một bằng chứng khoa học nào cho thấy điều trên là đúng cả.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Trichological (Singapore), kết cấu tóc của em bé được xác định về mặt di truyền. Tất cả các nang tóc đều được sinh ra cùng với em bé.

Cụ thể hơn, nang tóc là túi tế bào bên dưới da đầu giúp kích thích mọc tóc. Kích thước của nang tóc quyết định độ dày của tóc bé sau này.

Nang càng lớn, sợi tóc càng dày. Nang càng nhiều, số lượng tóc càng lớn.

Như vậy, có thể thấy việc cạo hết tóc máu không giúp ích gì nhiều cho mái tóc sau này của con bạn. Thậm chí, nếu không cẩn thận, dao cạo còn khiến cho bé bị thương vì do đầu trẻ sơ sinh rất mỏng, xương sợ mềm.

Lý giải ra sao về hiện tượng tóc khác sau khi cắt?

Nhiều người cũng đặt câu hỏi, tại sao tóc của bé nhìn rất khác sau khi cắt hết tóc máu?

Câu trả lời là nếu như không cắt tóc máu thì tóc của trẻ dần dần cũng sẽ thay hoàn toàn.

Ban đầu, tóc của trẻ sơ sinh có đặc điểm là “ngắn, vô cùng tốt nhưng sắc tố kém”. Dần dần, trong quá trình phát triển, tóc sẽ được thay thế bởi những chất dinh dưỡng hàng ngày bé ăn vào người. Chính sự hấp thụ dinh dưỡng này khiến tóc trở nên khác hơn khi mới sinh ra.

Ảnh minh họa - nguồn: Internet.

Nhiều bố mẹ cũng băn khoăn, không biết vì sao bé hay xảy ra hiện tượng bị rụng tóc, bị hói đầu?

Theo Livestrong, hiện tượng này là do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể trẻ và kéo dài khoảng 6 tháng. Ngoài ra, cũng có thể do tư thế ngồi, tư thế nằm và do giấc ngủ khiến bé bị rụng tóc. Ví dụ như động tác dụi đầu vào ghế, vào giường hoặc vào đệm chẳng hạn.

Những lưu ý các bậc phụ huynh nên nhớ

Thói quen của người Việt là cắt hết tóc máu của trẻ khi trẻ mới ra đời.

Nhưng thực tế, dù có cắt tóc máu hay không thì trẻ vẫn phát triển tốt.

Chúng tôi chỉ đưa ra một số lưu ý nếu các ông bố, bà mẹ có ý định cắt tóc cho con:

– Không nên cắt tóc khi bé chưa đủ 5 tháng tuổi

– Không cắt tóc khi bé bị ốm, không được khỏe hoặc đang ươn.

– Sử dụng những dụng cụ an toàn cho trẻ

– Cắt càng nhanh càng tốt – nhưng phải thật cẩn thận

– Vừa cắt tóc vừa nói chuyện với con, an ủi con.

– Sau khi cắt xong, tắm cho con bằng nước ấm.

Theo TheAsianParent

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X