Hotline 24/7
08983-08983

Mắt không nhìn thấy đã 8 năm, còn chữa được không AloBacsi?

Lúc 12 tuổi cháu phát hiện mắt phải của cháu không nhìn thấy nên đi khám thì được biết là sẹo ở võng mạc và bị đục thủy tinh thể. Giờ cháu điều trị thì có được không?

Chào bác sĩ,

Lúc 12 tuổi cháu phát hiện mắt phải của cháu không nhìn thấy nên đi khám thì được biết là sẹo ở võng mạc và bị đục thủy tinh thể.

Do điều kiện kinh tế nên cháu không đi điều trị được, bây giờ cháu điều trị thì có được không thưa BS? Mắt trái của cháu vẫn bình thường.
(Huỳnh Trâm, 20 tuổi)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bạn Trâm thân mến,


Mắt phải bạn không nhìn thấy từ khá lâu và kèm theo có chẩn đoán sẹo võng mạcđục thủy tinh thể. Các chi tiết này cho thấy tiên lượng mắt bạn khá dè dặt.

Vấn đề đặt ra là mắt này có nên mổ không? Vì nếu mổ mà không giúp ích gì thì không những chịu đựng cuộc phẫu thuật, dùng thuốc, săn sóc sau mổ mà đôi khi còn chịu một số biến chứng rủi ro. Nếu mổ mà mắt sáng hơn hoặc chí ít cũng can thiệp giúp mắt không nhược thị về lâu dài,...

Để trả lời câu hỏi này bạn phải được khám mắt và làm một số thử nghiệm. Hy vọng cơ hội vẫn còn với bạn. Bạn nên đến bác sĩ mắt khám tư vấn càng sớm càng tốt.

TTƯT. BS CK2 Nguyễn Thế Hồ - AloBacsi.vn

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X