Hotline 24/7
08983-08983

Hoang tưởng, ảo thanh, thức khuya... dấu hiệu bệnh thần kinh?

Câu hỏi

Chào BS, Em hiện tại 18 tuổi và đang là sinh viên đại học. Từ khoảng 1-2 năm nay em thấy mình có dấu hiệu của những bệnh về thần kinh mà em hay đọc được trên mạng. Nhiều lúc em cảm thấy dường như có tiếng nói trong đầu mình, nghĩ xấu về mình, luôn nghĩ sẽ có sự kiện làm thay đổi cuộc đời mình, thức rất khuya, nhiều lúc em thức đến sáng mới ngủ, không muốn tiếp xúc với nhiều người, sợ người ta sẽ hãm hại mình. Gần đây em còn suy nghĩ đến việc em có người yêu hoàn hảo, rất yêu thương, rất chiều em mặc dù em độc thân. Bản thân em thấy ban ngày và ban đêm rất khác nhau nhưng lại không giải thích khác như thế nào, nhiều lúc đi chơi với mọi người em rất vui vẻ nhưng lại hay suy nghĩ lung tung rồi tự khóc. Em có suy nghĩ mình mắc bệnh về thần kinh nên có xem trên google và thấy có nhiều triệu chứng khá giống.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Các thông tin về bệnh lý trên internet chỉ có thể dùng để tham khảo, gợi ý; nếu nghi ngờ thì phải tới khám trực tiếp BS chứ không thể dựa vào đó để chẩn đoán.

Các triệu chứng em mô tả cũng chưa hẳn là do một bệnh lý tâm thần kinh nào thực sự nghiệm trọng mà chỉ mới là biểu hiện của rối loạn cảm xúc và những ám ảnh do những xáo trộn về tâm sinh lý ở độ tuổi này mang lại.

Nếu cảm thấy các vấn đề cảm xúc trên ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt, học tập, em nên tới BS chuyên khoa Tâm thần kinh để được khám, tư vấn và đưa ra hướng giải quyết em nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X