Hotline 24/7
08983-08983

Đâu là cách chữa khô âm đạo ở tuổi tiền mãn kinh hiệu quả nhất?

Khô âm đạo là triệu chứng điển hình trong giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh. Mặc dù là vấn đề của riêng nữ giới nhưng tình trạng khô âm đạo ở phụ nữ tiền mãn kinh - mãn kinh lại có thể khiến vợ chồng kém hoà hợp trong tình dục, thậm chí căng thẳng, mệt mỏi khi đối diện nguy cơ đánh mất hạnh phúc gia đình.

Vậy, đâu là cách chữa khô âm đạo mang lại hiệu quả cao nhất?

Khô âm đạo - triệu chứng tiền mãn kinh điển hình

Đời sống chăn gối ở phụ nữ tuổi ngoài 35 được ví như “kỳ trăng mật thứ hai” do lúc này con cái đã lớn, vợ chồng thấu hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, với không ít chị em, “kỳ trăng mật đặc biệt” này lại bị tình trạng khô âm đạo - triệu chứng điển hỉnh trong thời kỳ tiền mãn kinh - mãn kinh phá hỏng.

Theo Thông tin từ Tổ chức Dịch vụ chăm sóc Y tế quốc gia Anh (NHS), có khoảng 84% phụ nữ ở độ tuổi sau 35 (bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh) bị đau đớn do bị khô âm đạo khi quan hệ. Cũng trong cuộc khảo sát này, có khoảng 70% người tham gia cho biết mối quan hệ vợ chồng của họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh
-mãn kinh, đời sống chăn gối đi thoái trào do tình trạng khô âm đạo. Trái lại, đàn ông ở độ tuổi này lại mạnh mẽ nhất, cần nồng nàn nhất.

>> Xem thêm: Khốn khổ vì chồng hồi xuân, vợ tiền mãn kinh

Cụ thể, khô âm đạo với những triệu chứng như khô rát,  ngứa, đau ở vùng kín thường khiến phụ nữ đau đớn và né tránh việc gần gũi với chồng hoặc chỉ thực hiện chuyện ái ân như một nghĩa vụ. Điều này làm những phút giây hạnh phúc trở thành cơ ác mộng. Đáng nói là mặc dù đang gặp những trục trặc rất lớn nhưng trong đời sống vợ chồng nhưng thường phụ nữ không dám nói ra, cam chịu trong bế tắc nhất là khi người chồng cũng ít quan tâm, chia sẻ.

Chữa khô âm đạo: sao càng chữa càng “khô”?

Sợ tình trạng kéo dài ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ vợ chồng nên đa phần phụ nữ đều muốn nhanh chóng tìm ra cách chữa khô âm đạo hiệu quả nhanh nhất. Trong đó, việc sử dụng các loại gel bôi trơn là cách “chữa cháy” được khá nhiều chị em lựa chọn. Tuy nhiên việc lệ thuộc gel bôi trơn âm đạo trong thời gian dài có thể gây ảnh hướng xấu đến sức khỏe và tâm lý như sự bất tiện, dễ gây viêm nhiễm, tổn thương vùng kín…

Nắm được tâm lý của phụ nữ, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều loại thuốc được quảng cáo là có công dụng điều trị khô âm đạo theo liệu pháp hormone thay thế. Tuy nhiên, Do cơ chế bổ sung hormone đơn lẻ từ bên ngoài nên phương pháp này có thể gây nhiều tác dụng phụ như: làm tăng nguy cơ đông máu, tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung, tăng u sợi tuyến vú, nhân xơ tử cung, u tử cung…

Chăm sóc “hệ trục vàng” giúp phụ nữ viên mãn

Khi gặp phải các triệu chứng khô âm đạo như khô rát ngứa rát vùng kín; đau và có thể có chảy máu khi giao hợp; bỏng, đỏ vùng âm đạo Đi tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu rắt; mất hoặc giảm ham muốn và khoái cảm khi quan hệ tình dục… câu hỏi được nhiều chị em quan tâm là vì sao mình lại gặp phải vấn đề này?

Bên cạnh nguyên nhân tâm lý như căng thẳng, stress, hay thiếu màn dạo đầu trong lúc “yêu”... nguyên nhân sâu xa và chủ yếu được xác định là do hệ trục Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng ở phụ nữ bị suy yếu, thường thấy sau tuổi 30 và đặc biệt là trong độ tuổi tiền mãn kinh - mãn kinh.

 Ổn định bộ 3 nội tiết tố từ bên trong chính là giải pháp toàn diện giúp phụ nữ vượt qua các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh - mãn kinh một cách nhẹ nhàng

Khi đó, sự sụt giảm của bộ 3 nội tiết tố nữ là estrogen, progesterone và testosterone làm thay đổi toàn bộ cơ thể, đặc biệt là khả năng bôi trơn của âm đạo khi có kích thích, đồng thời âm đạo bị teo lại, mỏng đi, bài tiết dịch nhờn càng kém hơn. Do do, phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh - mãn kinh cần có giải pháp chăm sóc, duy trì sự ổn định của bộ 3 nội tiết tố nữ một cách khoa học, hiệu quả, từ đó giải quyết triệt để “khô hạn” cũng như các triệu chứng thường gặp khác của tuổi tiền mãn kinh - mãn kinh.

Các nghiên cứu lâm sàng tại Mỹ, Úc cho thấy, Lepidium Meyenii - loại thảo dược quý sinh trưởng ở Nam Mỹ, có tác dụng cải thiện tốt hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng, giúp ổn định bộ 3 nội tiết tố nữ. Từ đó, giảm các triệu chứng bốc hỏa, mất ngủ, đặc biệt là tình trạng “khô hạn”, giúp đời sống sinh lý của phụ nữ trở nên viên mãn, chất lượng hơn.

Yên Thanh

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X