Hotline 24/7
08983-08983

Chậm nói có phải dấu hiệu của bệnh tự kỷ?

háu chỉ nói được vài câu 2 - 3 từ như: bố, mẹ, ông ơi, bà ơi, ô tô, đi ra… nên cháu rất ít nói. Cháu cũng nhận thức được mọi việc mà bố, mẹ sai bảo.

Con tôi năm được 23 tháng tuổi, chỉ số chiều cao và cân nặng bình thường. Cháu chỉ nói được vài câu 2 - 3 từ như: bố, mẹ, ông ơi, bà ơi, ô tô, đi ra… nên cháu rất ít nói. Cháu cũng nhận thức được mọi việc mà bố, mẹ sai bảo.

Do hằng ngày bố, mẹ phải đi làm, cháu ở nhà chơi với ông. Nhưng nhà tôi có 2 cháu con nhà anh chồng bị bệnh tự kỷ, nên tôi rất lo lắng. Xin hỏi cháu chậm nói nguyên nhân ro đâu? ...


 Nên cho trẻ đi ra ngoài xã hội nhiều hơn không nên cho trẻ ở trong nhà quá nhiều
Nên cho trẻ đi ra ngoài xã hội nhiều hơn không nên cho trẻ ở trong nhà quá nhiều

Bệnh tự kỉ không phải bệnh di truyền nên bạn cũng không phải quá lo lắng khi con nhà anh chồng bị tự kỷ.

Theo tôi do bố mẹ bận quá không có thời gian chơi với con, nói chuyện nhiều với cháu nên cháu chậm biết nói thôi, nếu ở nhà với ông thì ông nên nói chuyện với cháu nhiều hơn, dạy cháu nói, cần thiết thì bạn nên cho con đi nhà trẻ, được tiếp xúc với các bạn cháu sẽ nói nhanh hơn.

Nên cho trẻ đi ra ngoài xã hội nhiều hơn không nên cho trẻ ở trong nhà quá nhiều, bố mẹ nên dành thời gian cho con nhiều hơn, cho bé đi chơi công viên , những nơi vui chơi giải trí dành cho trẻ nhỏ..có như vậy cháu mới phát triển tốt được.

Theo ThS.BS Lê Thị Hải - Sức khỏe & Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X