Hotline 24/7
08983-08983

Cả năm nay bị suy giảm buồng trứng sớm thì liệu tôi có còn trứng để sinh con?

Câu hỏi

Đúng 12 tháng rồi tôi không có kinh nguyệt, BS định bệnh tôi là “suy giảm buồng trứng sớm”. Cách đây 10 năm, tôi có tách u nang buồng trứng trái (không có tái phát). Tôi xin hỏi, thời gian không có kinh nguyệt quá lâu như thế, liệu rằng tôi có còn trứng không? Vì tôi chưa lập gia đình nên bác sĩ khuyên tôi không uống thuốc - như thế có là giải pháp tốt? Nếu tôi lập gia đình, thì có còn cơ hội nào tôi có thể sinh con? Xin cảm ơn bác sĩ (Hải, 40 tuổi, tranthingochai@)

Trả lời

Chị nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được xét nghiệm nội tiết và siêu âm để biết mình có còn trứng dự trữ trong buồng trứng không. Nếu xét nghiệm nội tiết thấy nồng độ FSH cao, siêu âm vào ngày 3 của chu kỳ kinh không còn thấy nang nhỏ trong buồng trứng thì có thể chị đã bị suy buồng trứng sớm.

Nếu chị chưa lập gia đình và không muốn có con, chị cần được dùng nội tiết bổ sung liều thấp nếu có các triệu chứng của thiếu hụt nội tiết tố nữ.

Nếu chị sẽ lập gia đình và mong muốn có con, chị nên đến bác sĩ để được dùng thuốc nội tiết cho có kinh lại và giữ cho tử cung không bị teo nhỏ để sau này có thể mang thai.

Khi chị đã lập gia đình, cần thực hiện xin trứng của một người trẻ tuổi làm thụ tinh trong ống nghiệm để có con.

Theo ThS-BS Vương Thị Ngọc Lan

Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM

Tuổi Trẻ

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X