Hotline 24/7
08983-08983

Bé gần 18 tháng tuổi đã ăn được cơm chưa BS?

Câu hỏi

Thưa BS, Con em nay 17 tháng 20 ngày; cân nặng chỉ có 10.8kg, cao 86cm; mọc mới được 8 cái răng. Khi bé ở nhà thì ăn uống rất tốt: ngày ăn 3 cữ cháo (1 lần1 chén cháo đặc) các bữa phụ thì uống sữa và ăn bánh hay trái cây thêm nhưng 4-5 tháng nay bé không tăng ký được! Bé hay bị sổ mũi và ho (do bé đi học lúc 14 tháng) tối bé đổ mồ hôi nhiều, ngủ không ngon giấc. BS cho em hỏi: - Con em có bị thiếu canxi không? - Tuổi này có được ăn cơm chưa? - Chế độ ăn uống như thế nào giúp bé tăng cân? Hiện tại bé uống sữa dielac alpha gold (ngày khoảng 500ml sữa). Xin nhờ BS tư vấn giúp em. Em cảm ơn nhiều ạ!

Trả lời
Nên cho bé ăn cơm ở độ tuổi nào? Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Nên cho bé ăn cơm ở độ tuổi nào? Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Qua thông tin em cung cấp thì bé thiếu dinh dưỡng nhẹ, có thể có bị thiếu canxi, em có thể cho bé tăng cường uống sữa thêm và cho bé phơi nắng buổi sáng giúp hấp thu canxi tốt hơn.

Tuổi này bé có thể ăn cơm nhão được, em cần cho thêm dầu ăn + thịt cá rau củ xay trộn chung vào để bé ăn được nhiều chất.

Nếu bé không uống tăng lượng sữa thì có thể chuyển sang các loại sữa năng lượng cao như Pediasure, Pediaplus, Enaz-pedia,… mỗi ngày 2-3 ly.

Có thể cho bé ăn thêm trứng mỗi tuần 3-4 quả (trứng và sữa giàu can xi).

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Hệ tiêu hóa của trẻ chính là nạn nhân trước hết khi mẹ cho bé ăn cơm quá sớm. Các hệ quả nghiêm trọng này có thể là khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày… Ngoài ra, trẻ sẽ trở nên biếng ăn do ăn cơm không đúng thời điểm vì không thấy ngon miệng. Thói quen ngậm thức ăn từ đó cũng hình thành.

Bên cạnh đó, nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất cho trẻ sơ sinh 1 năm đầu đời vẫn là sữa. Một khi bé ăn cơm, lượng sữa cần thiết vì thế cũng bị giảm đi vì trẻ luôn cảm thấy đầy bụng, khó tiêu. Ăn cơm giúp trẻ cứng cáp đâu không thấy, chỉ có hậu quả suy dinh dưỡng phía trước là rất cao.

19 tháng tuổi, lúc này bé đã có ít nhất 16 chiếc răng sữa, mẹ có thể cho bé làm quen với cơm nhão, cơm tán nhuyễn. Từ 19-24 tháng, mẹ cho bé ăn cơm nát hoặc cháo đặc, 3 bữa chính mỗi ngày. Đến cột mốc 24 tháng, với 20 chiếc răng sữa, mẹ cho bé tập ăn cơm mềm, từ từ bé sẽ ăn được cơm như người lớn.

Thêm một điều mẹ cần chú ý, không nên cho bé ăn cơm quá muộn, bởi sẽ làm qua mất giai đoạn tập nhau của con. Đồng thời, cần phải kiên nhẫn khi cho bé làm quen với cơm mẹ nhé. Vất vả rồi cũng qua nhanh.

Lưu ý khi cho bé tập ăn cơm:

- Cơm cho bé ăn nên mềm chứ không khô, sống, sượng.
- Cho bé ăn kèm thực phẩm khác phù hợp với lứa tuổi.
- Thức ăn giàu đạm như thịt cá nên ninh mềm, cắt nhỏ.
- Rau quả luộc mềm, cắt nhỏ.
- Không ép trẻ ăn nhiều cơm, thay vào đó, bé có quyền ăn nhiều thức ăn.
- Kiên trì khi tập cho con thói quen nhai, nuốt thức ăn.


ThS.BS Lê Thị Ngọc Vân
Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Nhân dân 115

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X