WHO nghi ngờ dịch bệnh bí ẩn làm hàng trăm người mắc và tử vong ở Congo là sốt rét
Liên quan đến dịch bệnh lạ đang bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu từ các mẫu bệnh phát hiện một số mẫu dương tính với sốt rét.
Trong một cuộc họp báo, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trong số 12 mẫu bệnh ban đầu được thu thập, 10 mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét, mặc dù có khả năng có nhiều hơn một loại bệnh liên quan đến đợt bùng phát lần này. Các mẫu bệnh tiếp theo sẽ được thu thập và xét nghiệm để xác định nguyên nhân chính xác.
Theo Telegraph, dịch bệnh bí ẩn này bắt đầu lây lan vào cuối tháng 10 khi nhiều người ở huyện Panzi, tỉnh Kwango của Cộng hòa Dân chủ Congo xuất hiện các triệu chứng bao gồm sốt, ho, đau nhức và thiếu máu. Đến nay, 416 ca bệnh và 31 ca tử vong đã được báo cáo.
WHO đã cử đội chuyên gia đến hỗ trợ tỉnh Kwango, có mặt tại hiện trường từ 30/11 sau nhiều ngày di chuyển khó khăn do mùa mưa và hạn chế viễn thông. Khu vực này cũng có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao và độ bao phủ tiêm chủng thấp, khiến trẻ em dễ mắc nhiều bệnh như sốt rét, viêm phổi, sởi.
WHO hiện đánh giá mức độ nguy cơ của dịch bệnh đối với cộng đồng tại khu vực xảy ra dịch là cao. Điều này xuất phát từ những hạn chế trong điều kiện sống, dịch vụ y tế và tỷ lệ tiêm chủng thấp. Đồng thời, các cụm ca bệnh trong gia đình làm gia tăng lo ngại về khả năng lây lan nội địa.
Trong khi đó, nhiều quốc gia đã bắt đầu thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa dịch bệnh. Bộ Y tế Thái Lan đã ban hành cảnh báo khẩn cấp đến toàn bộ hệ thống y tế, yêu cầu tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ hoạt động di chuyển của người dân và mọi thông tin cập nhật về căn bệnh này. Dù được đánh giá là có nguy cơ thấp, nhưng Thái Lan vẫn không chủ quan và đang triển khai các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
Tại Hong Kong (Trung Quốc), các biện pháp kiểm tra sức khỏe đối với hành khách trên các chuyến bay từ Johannesburg và Addis Ababa, các địa điểm mà du khách từ Congo có thể sử dụng để trung chuyển cũng đã được tăng cường.
Tất cả hành khách đến Hong Kong đều phải trải qua kiểm tra thân nhiệt tại sân bay. Những ai có biểu hiện sốt hoặc các triệu chứng bất thường sẽ được nhân viên y tế đánh giá kỹ lưỡng và chuyển đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu. Hiện tại, Hong Kong chưa ghi nhận người nào có các triệu chứng của bệnh lạ.
Để đảm bảo an toàn cho công dân, Bộ Ngoại giao Nhật Bản khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển đến các khu vực đang có dịch bệnh. Trường hợp không thực sự cần thiết, người dân nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến những vùng này.
Cộng hòa Dân chủ Congo có hệ thống y tế yếu kém và vẫn bị tàn phá bởi nội chiến, khiến việc cung cấp dịch vụ y tế đầy đủ cho phần lớn người dân trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, khu vực y tế Panzi của Kwango là một cộng đồng nông thôn, xa xôi cách Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo, hơn 400 dặm (700km). WHO cho biết việc tiếp cận bằng đường bộ - cách Kinshasa khoảng 48 giờ - rất khó khăn trong mùa mưa và giao tiếp bị hạn chế. Điều này làm hạn chế việc xác định căn bệnh. Người đứng đầu WHO cũng cho biết thêm rằng khu vực này cũng có tình trạng suy dinh dưỡng cao và tỷ lệ tiêm chủng thấp, khiến trẻ em dễ mắc nhiều loại bệnh, bao gồm cả bệnh sốt rét. |
>>> Theo dõi chặt chẽ dịch bệnh lạ khiến nhiều người tử vong tại Congo
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình