Vụ 6 người tử vong khi thử nghiệm vắc xin Pfizer: chỉ có 2 người được tiêm vắc xin
Theo Reuters, đúng là đã có 6 người chết trong cuộc thử nghiệm lâm sàng vắc xin Pfizer/BioNTech, nhưng chỉ có 2 người được tiêm vắc xin. 4 người khác được tiêm giả dược gồm muối và nước.
Hôm thứ sáu, Reuters đã có một bài báo nói rõ về trường hợp tử vong trong quá trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin Pfizer cũng như những tác dụng phụ của vắc xin.
Những người dùng mạng xã hội đã chia sẻ một bài đăng nêu ra hàng loạt tác dụng tai hại cho sức khỏe khi tiêm ngừa vắc xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech, trong đó có 6 người chết ở giai đoạn cuối cùng.
Theo Reuters, đúng là đã có 6 người chết trong cuộc thử nghiệm lâm sàng vắc xin Pfizer/BioNTech, nhưng chỉ có 2 người được tiêm vắc xin. 4 người khác được tiêm giả dược gồm muối và nước. Tuy nhiên, không có mối liên hệ nào giữa vắc xin và 2 người tử vong.
Hiện tượng này xảy ra với tỷ lệ tử vong thường thấy trong toàn dân số. Người đầu tiên được tiêm vắc xin ở Anh không ở trong tình trạng nghiêm trọng. 4 trường hợp bị liệt thần kinh mặt cũng không được xem là gây ra bởi vắc xin, nhưng triệu chứng này sẽ được kiểm soát một khi vắc xin được phân phối. Những lưu ý trên sẽ được bổ sung vào những phản ứng dị ứng.
Tờ Reuters cho biết họ cũng đã làm rõ những than phiền về người đầu tiên được tiêm vắc xin ở Anh và bản thân vắc xin.
Ảnh: The Financial Express
Tử vong trong cuộc thử nghiệm vắc xin là do bệnh tim mạch và đột quỵ
6 người đã tử vong trên 44.000 người tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng vắc xin Pfizer, 2 người được tiêm vắc xin trong khi 4 người khác chỉ tiêm giả dược.
Chi tiết về cái chết đã được đưa ra trong tài liệu tóm tắt của FDA, trước cuộc họp vào ngày 10/12 với những chuyên gia bên ngoài để thảo luận có tiêm vắc xin Pfizer cho người từ 16 tuổi trở lên hay không.
Một trong hai người tiêm vắc xin đã bị ngừng tim 62 ngày sau khi tiêm liều thứ hai của loại vắc xin tiêm hai liều và đã tử vong 3 ngày sau đó. Người còn lại chết vì xơ vữa động mạch 3 ngày sau khi tiêm mũi đầu tiên. Một trong những người tiêm giả dược đã chết vì nhồi máu cơ tim, một người khác chết vì đột quỵ và 2 người khác chết không rõ nguyên nhân.
Bản tóm tắt của FDA chỉ rõ những cái chết này được xem là không liên quan đến vắc xin: “Không có trường hợp tử vong nào được đánh giá bởi cơ quan điều tra liên quan đến việc can thiệp vào nghiên cứu. Tất cả các trường hợp tử vong xảy ra đều bình thường ở các nhóm tuổi trong dân số”.
Về 4 người bị liệt dây thần kinh mặt khi thử nghiệm vắc xin
Bản tài liệu tóm tắt của FDA cũng cho thấy đúng là có 4 trường hợp liệt dây thần kinh mặt trong số những người được tiêm vắc xin. Liệt dây thần kinh mặt là tình trạng bị yếu bất chợt hay tê cứng cơ một bên mặt, đa số trường hợp là tạm thời.
Bản tóm tắt cũng cho biết, tần suất của liệt dây thần kinh mặt của nhóm vắc xin là “ổn định với tỷ lệ đã được tính toán trong tổng dân số”, hơn nữa “chưa có cơ sở rõ ràng để kết luận mối liên hệ trong thời điểm này.” Tuy nhiên, cơ quan FDA khuyến cáo việc theo dõi cho những ca bị liệt dây thần kinh mặt ngay khi vắc xin được đưa ra tiêm chủng đại trà.
Những phản ứng dị ứng có thể gặp khi tiêm bất cứ vắc xin nào
Cơ quan quản lý dược phẩm Anh (MHRA) đã cho biết, bất kỳ ai có tiền sử sốc phản vệ đối với thuốc hay thực phẩm, hoặc có tiền sử dị ứng nghiêm trong thì không được tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi có hai trường hợp bị sốc phản vệ và một trường hợp có khả năng phản ứng dị ứng kể từ khi vắc xin được đưa ra ở thị trường vào ngày 8/12.
Người đầu tiên tiêm vắc xin không ở trong tình trạng nghiêm trọng
Margaret Keenan, người đầu tiên được tiêm vắc xin COVID-19 đủ sức khỏe để được xuất viện vào ngày 9/12. Video từ BBC và Sky News cho thấy bà không bị tình trạng nghiêm trọng. Trong một bảng thông báo cùng ngày, bà Keenan cho biết: “Tôi cảm thấy tuyệt vời”. Không có báo cáo nào ghi nhận Keenan bị bệnh từ ngày 9/12.
Khuyến cáo người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng không nên tiêm vắc xin
Trong bài báo, nhóm kiểm duyệt sự thật của Reuters khẳng định, những ai đã có tiền sử dị ứng nghiêm trọng được khuyến cáo là không nên tiêm vắc xin, không có mối liên hệ nào xảy ra giữa vắc xin và 2 người tử vong, hay như trường hợp 4 người bị liệt thần kinh nửa mặt trong suốt quá trình thử nghiệm. Người đầu tiên được tiêm vắc xin ở Anh không gặp tình trạng nghiêm trọng. Giả dược chỉ là muối và nước.
Trọng Dy
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
