Vinh danh bậc thầy Tim mạch Việt Nam và chắp cánh cho thế hệ trẻ tại Hội nghị Xơ vữa động mạch lần III
Hội nghị Xơ vữa động mạch lần III (VAS 2025) khép lại, tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn khoa học uy tín, nơi các báo cáo cập nhật, thảo luận học thuật gắn liền với những giá trị nhân văn.
Người bệnh là trung tâm - tinh thần cốt lõi của VAS 2025
Người bệnh chính là trung tâm của mọi hoạt động y học, điều này tiếp tục được khẳng định vững chắc tại VAS 2025, khi hội nghị dành hẳn một chuyên đề sâu rộng về chủ đề này và lần đầu tiên tổ chức tọa đàm “Tiếng nói của người bệnh”, với sự tham gia của kỹ sư sinh học Lê Thị Tuyết Anh - “Bà tiên dược liệu” Việt Nam.

Như lời GS.TS.BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam, bày tỏ khi khép lại hội nghị: “Hội nghị thành công như vậy là bởi vì có sự yêu thương cộng đồng, yêu thương người bệnh, là điều mong mỏi làm sao phải làm việc tốt nhất để giải quyết vấn đề xơ vữa trong cộng đồng của chúng ta. Đó là tinh thần cốt lõi nhất khi đến với Hội nghị xơ vữa động mạch lần 3”.
Hội nghị năm nay cũng tạo nên dấu ấn đặc biệt bởi sự gắn kết đa chiều: từ chuyên gia quốc tế đến các bác sĩ lâm sàng trong nước. Nhờ sự giao thoa này, các khuyến cáo và nghiên cứu không còn là lý thuyết khô khan, mà trở thành giá trị thực tiễn, gần gũi với đời sống, được giới chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá cao.
Tri ân bậc thầy - truyền lửa cho thế hệ kế cận
Bên cạnh việc đặt người bệnh ở vị trí trung tâm, Hội nghị Xơ vữa động mạch lần III - như một truyền thống đẹp kể từ khi Phân hội ra đời - cũng là dịp để vinh danh, tri ân những người thầy lớn, những cây đại thụ đã cống hiến cả đời cho y học, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch - xơ vữa động mạch. Đây không chỉ là lời tri ân sâu sắc dành cho thế hệ khai phá, mà còn là cách tiếp thêm động lực, truyền lửa cho lớp bác sĩ trẻ tiếp bước bằng các giải thưởng nghiên cứu khoa học được trao ngay tại hội nghị.
Thay mặt Ban tổ chức, TS.BS Trần Hòa - Tổng Thư ký Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam như một trong những người học trò trân trọng chia sẻ: “Chúng tôi trưởng thành không chỉ nhờ kiến thức, mà còn nhờ những tấm gương tận tâm, kiên trì trao truyền. Ngày hôm nay, Phân hội xin vinh danh hai bậc thầy của nền Tim mạch Việt Nam, những người đã kiến tạo nền móng, chắp cánh cho sự phát triển hôm nay của chúng ta”.
Trong khoảnh khắc trang trọng ấy, hội nghị đã tri ân hai gương mặt lớn của nền Tim mạch Việt Nam: PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh - một trong những người mở đường cho nội tim mạch hiện đại, tiên phong đưa siêu âm tim vào Việt Nam, đào tạo hàng ngàn bác sĩ kế cận và GS.TS.BS Đặng Vạn Phước - là một nhà khoa học uy tín, nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, góp phần đưa tim mạch Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế. Hai thầy - hai biểu tượng - đã dành trọn sự nghiệp để vun đắp và nâng tầm Tim mạch Việt Nam, để hôm nay thế hệ sau có thể kế thừa và vươn xa.
PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh nhắn nhủ: “Hơn 50 năm trong nghề Y, tôi luôn trân trọng tình thầy trò, tình đồng nghiệp. Trách nhiệm của chúng ta không chỉ là chữa bệnh, mà còn là truyền lại những kiến thức mình có để thế hệ sau tiếp tục phục vụ người bệnh. Tôi mong các đồng nghiệp trẻ giữ đúng tinh thần Hippocrates và Hải Thượng Lãn Ông - hành nghề bằng cả tâm và trí”. Thông điệp ấy cũng chính là kim chỉ nam để thế hệ trẻ tiếp bước, giữ ngọn lửa mà các bậc thầy đi trước đã thắp lên, tiếp tục vun đắp và đưa tim mạch Việt Nam ngày càng vươn xa.
Khuyến khích nghiên cứu trẻ - tiếp sức cho thế hệ kế cận
Như một đặc sản không thể thiếu của Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam, VAS 2025 đã dành nhiều tâm huyết để chọn ra những công trình nghiên cứu xuất sắc nhất để tôn vinh, nhằm khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học của lớp bác sĩ trẻ. Những giải thưởng được trao ngay tại hội nghị chính là sự ghi nhận cho nỗ lực miệt mài, sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức, đồng thời tiếp thêm động lực để thế hệ mới nối dài những thành quả mà thế hệ đi trước đã xây dựng.
Theo đó, Giải Nghiên cứu Xơ vữa động mạch Việt Nam 2025 đã tìm ra ba gương mặt xứng đáng:
- Giải Nhất thuộc về ThS.BS.NCS Ngô Hoàng Toàn (Trường ĐHYD Cần Thơ) với đề tài “Đặc điểm đa hình RS2431697, RS57095329, RS2910164 của gen MicroRNA-146A và mối liên quan với mức độ tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp”.
- Giải Nhì được trao cho BS.CK1.NCS Lê Hoàng Bảo (BV ĐHYD TPHCM) với nghiên cứu “Biến thể gen ADIPOQ và nồng độ adiponectin máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 nhồi máu cơ tim cấp”.
- Giải Ba thuộc về ThS.BS.NCS Trần Minh Trung (BVĐK Kiên Giang) với đề tài “So sánh kết quả sau đặt stent động mạch vành của OCT với chụp mạch cản quang ở bệnh nhân can thiệp động mạch vành”.
Bên cạnh đó, Giải Báo cáo viên trẻ cũng tìm được những gương mặt xuất sắc:
- Giải Nhất: BSNT Nguyễn Thúy Quyên (Trường ĐHYD Cần Thơ) với nghiên cứu “Mối liên quan giữa đa hình rs676210 gen APOB và nồng độ các thành phần lipid máu”.
- Giải Nhì: ThS.BS Đặng Nguyễn Ngọc Hải (BV Trung ương Huế) với đề tài “Vai trò của tỷ lệ phân bố Hemoglobin/hồng cầu trong dự đoán kết cục tim mạch 3 năm ở bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành qua da: Nghiên cứu đa trung tâm”.
- Giải Ba: ThS.BS Lương Việt Thắng (Trường ĐHYD Huế) với nghiên cứu “Đánh giá nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 bằng mô hình SCORE2-Diabetes tại Việt Nam: một nghiên cứu cắt ngang đa trung tâm”.
Ở hạng mục Báo cáo ca lâm sàng xuất sắc nhất, giải đặc biệt đã được trao cho BS Nguyễn Quốc Quý (BV Bà Rịa) với phần trình bày ca bệnh “Thảm họa kép: nhồi máu cơ tim ST chênh lên và nhồi máu não đồng thời - tôi đã làm gì?”. Ca bệnh độc đáo cùng cách xử trí chính xác, kịp thời đã thuyết phục hội đồng chuyên môn và xứng đáng trở thành điểm nhấn của giải thưởng năm nay.
Song song đó, để động viên tinh thần học thuật, Ban tổ chức năm nay còn dành một giải đặc biệt cho nhà nghiên cứu trẻ nhất. Giải thưởng đã được trao cho BS Âu Nhật Huy - một tân bác sĩ mới tốt nghiệp, với công trình về “Đặc điểm lâm sàng và kết cục nội viện ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim lớn tuổi, thừa cân”. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một bác sĩ trẻ đầy tiềm năng, mà còn là minh chứng rằng tinh thần nghiên cứu khoa học luôn được nuôi dưỡng từ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp y khoa.
VAS 2025 khép lại với một thông điệp sáng rõ: tri ân để tiếp nối, trao truyền để bứt phá. Với nền tảng vững chắc mà những bậc thầy đã gây dựng, cùng nhiệt huyết của thế hệ trẻ, ngành Tim mạch và lĩnh vực xơ vữa động mạch Việt Nam sẽ vững vàng bước vào tương lai, hội nhập và phát triển không ngừng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
