Hotline 24/7
08983-08983

Vĩnh biệt Giáo sư Nguyễn Bửu Triều - Cây đại thụ cuối cùng của ngoại khoa Việt Nam

Giáo sư (GS) Nguyễn Bửu Triều - thành viên người cuối cùng của thế hệ đầu tiên ngành ngoại khoa Việt Nam - đã tạ thế vào đêm 16/7 tại Hà Nội, ở tuổi 102.

Sinh năm 1923, GS Nguyễn Bửu Triều là một trong hai người đặt nền móng cho chuyên ngành Ngoại Tiết niệu và Nam khoa Việt Nam 

Sau năm 1950, ông tham gia hỗ trợ điều trị ở chiến khu biên giới. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, ông trở về Hà Nội và cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Phủ Doãn (nay là Việt Đức) xây dựng nền tảng vững chắc cho ngành ngoại khoa nước nhà.

Ông phục vụ ở nhiều vị trí chủ chốt: Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật - Tiết niệu tại Việt Đức, Trưởng Bộ môn Ngoại - Trường ĐH Y Hà Nội (1984-1998), đồng thời là Chủ tịch đầu tiên Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam (2000-2010) 

Ông cũng là người đầu tiên đưa kỹ thuật nội soi tiết niệu vào Việt Nam và có nhiều cải tiến sáng giá trong lĩnh vực này.

GS Triều được Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư năm 1980, Giáo sư năm 1984. Ông còn được trao Huân chương Độc lập hạng Hai vì những đóng góp xuất sắc. Năm 2022, GS được chính thức vinh danh tại lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống Bộ môn Ngoại, Trường ĐH Y Hà Nội, khi gần 100 tuổi.

GS Nguyễn Bửu Triều- nguyên Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội gần 100 tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ môn Ngoại - Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Phạm Vũ Cường)

Theo GS Trần Bình Giang - nguyên Giám đốc BV Việt Đức, GS Triều là “người thầy của những người thầy”, đào tạo nên nhiều thế hệ ngoại khoa hàng đầu sau này. Ông được biết đến với tinh thần khiêm nhường, tận tâm và luôn chia sẻ kiến thức đến cuối đời, ngay cả khi đã nghỉ hưu lâu.

Tang lễ của GS Nguyễn Bửu Triều được tổ chức tại Nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được mở cửa từ 7h đến 8h30 sáng ngày 21/7. Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào cùng ngày, tiếp theo là lễ an táng (chỉ có gia đình và thân hữu).

Sự ra đi của GS Triều là một mất mát lớn với nền y học Việt Nam - không chỉ bởi ông là cây đại thụ cuối cùng của thế hệ tiên phong, mà còn vì những dư âm tích cực mà ông để lại - một tượng đài của bộ môn ngoại khoa và là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ y bác sĩ kế cận.

Giáo sư Nguyễn Bửu Triều đã dành cả đời mình để truyền lửa, nâng cao chuyên môn và phát triển nền ngoại khoa của nước nhà. Tấm gương tận tụy, khiêm nhường và cống hiến không mệt mỏi của ông sẽ còn sống mãi trong trái tim học trò và đồng nghiệp. 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X