Việt Nam thêm 5 người khỏi COVID-19, còn 30 bệnh nhân đang điều trị
5 bệnh nhân khỏi COVID-19 gồm 4 người điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 1 ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.
Chiều nay (2/6), Bộ Y tế công bố thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện gồm: bệnh nhân 294, 299, 307 và 311 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Họ nằm trong số 34 bệnh nhân chung chuyến bay từ Nga về.
4 bệnh nhân này đã xét nghiệm âm tính ít nhất 2 lần, hiện không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương còn điều trị 15 bệnh nhân. Trong đó, một người bị tổn thương phổi, đến nay đã tự thở khí trời và có thể sinh hoạt bình thường. Các bệnh nhân còn lại hồi phục sức khỏe, chờ kết quả xét nghiệm.
Người thứ 5 được xuất viện hôm nay là "bệnh nhân 278" điều trị tại Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Ngày 7/5, bệnh nhân trở về Việt Nam từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã 3 lần âm tính với COVID-19.
Như vậy, tính đến tối nay, nước ta đã có 298 người khỏi COVID-19 trong tổng số 328 bệnh nhân, chỉ còn 30 bệnh nhân đang được điều trị.

4 bệnh nhân Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xuất viện chiều 2/6.
Bệnh nhân phi công mỉm cười với bác sĩ
Chiều 2/6, lần đầu tiên sau hai tháng điều trị COVID-19, bệnh nhân phi công đã mỉm cười với các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.
Tình trạng phổi của bệnh nhân đã cải thiện hơn, thông khí phổi tăng và ổn định gấp đôi so với các ngày trước. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn chưa đạt mức có thể cai ECMO do cơ hô hấp còn yếu và còn thở nhanh.
Hệ tiêu hóa của bệnh nhân cũng tốt hơn, tình trạng chướng bụng giảm, có nhu động lại, bệnh nhân bắt đầu được cho uống nước đường.
Hoạt động chi trên đạt 3/5, chi dưới 2/5, cơ hoành phải hoạt động nhưng còn yếu. Chức năng thận đã hồi phục.
Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải truyền liên tục thuốc kháng đông, tập vật lý trị liệu, đồng thời tăng cường dinh dưỡng bằng cách nuôi ăn qua đường tiêu hóa và tĩnh mạch.
Hơn 340 người Việt trở về nước
Trong hai ngày 1-2/6 đã có 344 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì COVID-19 tại Australia và New Zealand đã bay về sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.
Hành khách trên chuyến bay là những công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau và có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người lao động hết hạn thị thực, đã kết thúc hợp đồng lao động, du học sinh đã hoàn thành chương trình học và không có nơi cư trú, khách du lịch không có người thân ở sở tại và người đi công tác ngắn hạn bị kẹt lại do ảnh hưởng của COVID-19.
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hành khách sẽ được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.
Các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trên cơ sở nguyện vọng của người dân.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
