Trẻ bị bạo lực, xâm hại sẽ được tạm ứng viện phí cấp cứu từ Quỹ Bảo trợ trẻ em
Trẻ em bị bạo lực, xâm hại sẽ được cấp cứu ngay, không bị trì hoãn vì thiếu tiền viện phí. Nghị định mới cho phép dùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tạm ứng chi phí điều trị trong tình huống khẩn cấp.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2026/NĐ-CP, quy định sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em để hỗ trợ người chưa thành niên là bị hại trong giai đoạn cấp cứu. Điểm đáng chú ý là các cơ sở y tế phải cấp cứu ngay, kể cả khi chưa nhận được khoản tạm ứng từ Quỹ.
Thực tế, nhiều trẻ là nạn nhân của bạo lực, xâm hại nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng việc điều trị gặp khó khăn do người gây hại chưa thể bồi thường, bỏ trốn hoặc không xác định được. Nghị định mới được xem là giải pháp trực tiếp, giúp trẻ không bỏ lỡ “thời gian vàng” chỉ vì rào cản tài chính.
Quỹ Bảo trợ trẻ em sẽ tạm ứng chi phí khám chữa bệnh trong giai đoạn cấp cứu, đảm bảo hỗ trợ nhanh, đúng đối tượng. Mức hỗ trợ căn cứ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở.
Thủ tục cũng được thiết kế rút gọn để đáp ứng tính khẩn cấp. Trong nhiều trường hợp, việc xem xét và phê duyệt tạm ứng có thể thực hiện trong thời gian rất ngắn, giúp bệnh viện kịp thời triển khai điều trị.
Nghị định không chỉ giải quyết vấn đề chi phí mà còn nhấn mạnh nguyên tắc bảo vệ toàn diện trẻ em, không phân biệt hoàn cảnh, đảm bảo mọi trẻ bị xâm hại đều được cứu chữa kịp thời.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/5/2026.

Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
