Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp tăng cao

Thời tiết giao mùa, chuyển lạnh vào dịp cuối năm khiến tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới tăng cao hơn những thời điểm khác. 

BS.CK2 Nguyễn Hoàng Phong - Trưởng khoa Hô Hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm là thời điểm số ca bệnh hô hấp tăng cao.

Cụ thể, trong tháng 9, số lượng bệnh nhi khám ngoại trú do hô hấp là 42.642 ca, đến tháng 11, số lượt khám lên đến 61.530, tăng hơn 44%. Với ca bệnh hô hấp cần nhập viện điều trị nội trú, số lượt nhập viện tăng nhẹ từ 2.331 trong tháng 9 lên 2.886 trong tháng 11.

BS.CK2 Nguyễn Hoàng Phong thông tin, khoa đang điều trị khoảng 170 - 200 trẻ. Mỗi ngày tiếp nhận khoảng 30 trẻ nhập viện vì các bệnh liên quan đường hô hấp.

Vào những tháng cuối năm, thời tiết thay đổi đột ngột, nhiệt độ xuống thấp trong khi đường hô hấp của trẻ nhạy cảm là điều kiện thuận lợi để các bệnh lý hô hấp bùng phát. Các bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ là viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen... Đây là những bệnh thường gặp phải nhập viện.

Theo BS.CK2 Nguyễn Hoàng Phong, trẻ nhập viện điều trị thường trong tình trạng có biến chứng đường hô hấp như ho, khó thở do mắc bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen. Cạnh đó, khoa cũng đang điều trị cho một số trẻ có bệnh lý nền, sức đề kháng yếu hơn so với những trẻ khác.

Để phòng bệnh hô hấp, phụ huynh cần cho trẻ uống đủ nước, bổ sung thêm vitamin. Đồng thời, phụ huynh cần giữ ấm cho trẻ khi ra ngoài trong thời điểm giao mùa, vệ sinh nơi sinh sống, đồ chơi sạch sẽ, hạn chế đưa trẻ đến những nơi đông người.

Khi trẻ có những triệu chứng của bệnh lý đường hô hấp như sốt nhẹ, ho, sổ mũi, phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Bác sĩ sẽ có hướng xử lý kịp thời, tránh tình trạng trẻ trở nặng khi vào viện sẽ khó điều trị và dễ bị biến chứng viêm màng phổi.

Ai dễ có nguy cơ mắc viêm phổi nặng do virus?

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) và một số bệnh viện chuyên khoa nhiễm, nhi trên địa bàn TP, thời gian qua đã liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp viêm phổi nhập viện. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM) đã tiếp nhận và điều trị ca bệnh cúm A(H5) được chuyển từ tỉnh Long An.

Nhận định về bệnh viêm phổi nặng do virus (SVP), PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng - Nguyên Trưởng khoa Y tế Công cộng Trường Đại học Y Dược TPHCM cho rằng, đây không phải là virus mới, không nên quá lo ngại.

Theo PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng, người dân có thể tự nhận biết mình có nằm trong nhóm nguy cơ cao hay không thông qua các yếu tố phổ biến của bệnh viêm phổi nặng.

Những đối tượng dễ bị ảnh hưởng là người lớn tuổi (hệ miễn dịch suy yếu theo thời gian); người mắc bệnh lý hô hấp mạn tính như COPD (tăng nguy cơ suy hô hấp khi mắc viêm phổi); người có bệnh tim mạch (viêm phổi có thể kích hoạt các biến chứng về tim, dẫn đến suy tim).

Người mắc bệnh đái tháo đường (do hệ miễn dịch suy yếu, khiến việc phòng ngừa và điều trị nhiễm trùng gặp khó khăn); người suy giảm miễn dịch (do sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, bệnh tự miễn, ung thư...) hoặc có rối loạn dinh dưỡng. Bên cạnh đó, trẻ em cũng là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh lý hô hấp nặng.

>>> Sở Y tế TPHCM ra công văn khẩn về phòng chống bệnh viêm phổi nặng do virus

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X