Hotline 24/7
08983-08983

Tin tức ngày 18/9: Sau nửa tháng, lần đầu tiên số ca nhiễm mới trên cả nước dưới 10.000

Hôm nay cả nước ghi nhận 9.373 ca COVID-19 mới. Kể từ 4/9 đến nay, đây là ngày đầu tiên số ca nhiễm mới trên cả nước dưới 10.000.

Tối 18/9, Bộ Y tế công bố cả nước ghi nhận 9.373 ca COVID-19 mới, gồm 13 ca nhập cảnh và 9.360 ca ở 33 tỉnh thành.

Cụ thể: TPHCM (4.237), Bình Dương (2.877), Đồng Nai (939), Long An (236), Tiền Giang (197), Kiên Giang (168), An Giang (143), Đắk Lắk (91), Đắk Nông (70), Tây Ninh (66), Quảng Bình (45), Bình Định (45), Cần Thơ (43), Đồng Tháp (30), Khánh Hòa (28).

Quảng Ngãi (23), Bình Thuận (21), Hà Nội (19), Ninh Thuận (14), Bình Phước (10), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Quảng Trị (9), Phú Yên (8 ), Bạc Liêu (8 ), Trà Vinh (5), Nghệ An (4), Thanh Hóa (4), Cà Mau (3), Quảng Nam (3), Bến Tre (1), Lào Cai (1), Thừa Thiên Huế (1), Lâm Đồng (1) trong đó có 4.827 ca trong cộng đồng.

Trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 2.146 ca, trong đó TPHCM giảm 1.735 ca, Bình Dương giảm 1.136 ca, Đồng Nai tăng 594 ca, Long An giảm 37 ca, Tiền Giang tăng 79 ca. Kể từ 4/9 đến nay, đây là ngày đầu tiên số ca nhiễm mới trên cả nước dưới 10.000. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.723 ca/ngày.

Như vậy, theo thống kê kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 677.023 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.881 ca nhiễm).

Từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 672.592 ca, trong đó có 445.594 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Về tiêm chủng, trong ngày 17/9 có 452.817 liều vắc xin được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 33.555.359 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 27.208.264 liều, tiêm mũi 2 là 6.347.095 liều.

Trong ngày hôm nay, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố ghi nhận 220 ca tử vong tại TPHCM (165), Bình Dương (39), Kiên Giang (7), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), Thanh Hóa (1), Quảng Ngãi (1), Hà Nội (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 250 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.857 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.477 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ (3.494), thở oxy dòng cao HFNC (916), thở máy không xâm lấn (232), thở máy xâm lấn (771), ECMO (34).

Quảng Bình có 10 y bác sĩ tuyến đầu dương tính với SARS-CoV-2

Từ 6g ngày 17/9 đến 6g ngày 18/9, CDC Quảng Bình đã xét nghiệm cho 16.649 người, trong đó phát hiện 49 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca toàn tỉnh lên 1.465 ca, hiện có 508 ca đã điều trị khỏi. Đa số các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa, có 4 ca mắc mới ngoài khu vực phong tỏa tại TP Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Ninh.

Sau khi xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, CDC Quảng Bình đã dùng xe chuyên dụng đưa 49 trường hợp F0 vào các cơ sở điều trị Covid-19 của tỉnh để cách ly, chữa trị.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.465 ca bệnh. Trong đó, 956 ca đang chữa trị; 508 ca đã xuất viện; có 1 trường hợp tử vong.

Tính đến ngày 17/9, Quảng Bình trải qua 23 ngày bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng, liên quan đến ổ dịch tại cảng cá Nhật Lệ, TP. Đồng Hới. Mặc dù việc khoanh vùng, truy vết được chính quyền, ngành y tế triển khai khá nhanh chóng, tuy nhiên cho đến nay dịch bệnh vẫn âm ỷ, các ca dương tính vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáng báo động là không ít y bác sĩ, lực lượng phục vụ trong các khu cách li tập trung bị lây nhiễm COVID-19. Theo ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, đến thời điểm này đã có 10 y, bác sĩ của Quảng Bình phục vụ ở tuyến đầu dương tính với COVID-19. Cho nên khó có thể nói là không có lây nhiễm chéo đối với F1 trong khu cách li tập trung. Điều mà ông Cường lo ngại có thể dẫn đến lây nhiễm chéo trong các khu cách li tập trung là cơ sở vật chất một số khu cách li không đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch.

Ngoài các khu cách li tập trung là khách sạn đủ điều kiện, còn lại các khu cách li tập trung là các trường học thì rất đáng lo ngại. Cả trăm con người đang là F1, thậm chí nhiều hơn phải dùng chung nhà vệ sinh và cả tắm rửa đều ở đó.

Tại TP. Đồng Hới, nhiều F1 sau khi cách li tập trung đủ 14 ngày, xét nghiệm cho kết quả âm tính trước khi về nhà, tuy nhiên ngay sau đó họ lại cho kết quả dương tính. Những người ở cùng phòng tại khu cách li, hoặc cùng nhà lại phải tiếp tục lên đường đi cách li tập trung.

Không ít trường hợp bị đi cách li tập trung lần 2, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng đã chấp nhận bỏ tiền trả phí để được cách li tại các khách sạn. Họ nói, quá sợ các khu cách li tập trung ở các trường học do lo ngại lây nhiễm chéo, vì cơ sở vật chất không đủ các điều kiện phòng dịch.

Nghệ An thêm 3 ca COVID-19

Từ 6g ngày 17/9 đến sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này có 2 ca cộng đồng tại TP Vinh, ca còn lại ở huyện Diễn Châu đã cách ly từ trước.

Hai ca cộng đồng liên quan tới vợ chồng nữ bệnh nhân 31 tuổi, trú tầng 12, chung cư HTX Trung Đô, phường Bến Thủy (TP Vinh) được phát hiện ngày 16/9 chưa rõ nguồn lây. Trong đó một ca là mẹ đẻ của nữ bệnh nhân này, trú tại chung cư Handico 30, khối 9, phường Quang Trung, TP Vinh.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 1.808 bệnh nhân ở 21 địa phương, trong đó TP Vinh có số ca cao nhất là 643, tiếp đến là Yên Thành 199, Diễn Châu 191, Quỳnh Lưu 146 ca...

Hiện đã có 1.479 người khỏi bệnh và xuất viện, 13 trường hợp tử vong, còn lại 316 bệnh nhân đang điều trị.

Một ngày trước, Nghệ An khai trương cổng thông tin COVID-19 thongtincovid19.nghean.gov.vn. Đây là nơi cung cấp các thông tin về tình hình dịch bệnh tại địa phương, các hướng dẫn y tế.

Cần Thơ nới lỏng giãn cách xã hội, người dân được ra ngoài tập thể dục

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, 4 huyện: Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh thực hiện theo Chỉ thị số 15 từ 0 giờ ngày 18/9 đến khi có thông báo mới.

Người dân tại 4 huyện này được phép di chuyển trong phạm vi "vùng xanh" và giữa các địa phương "vùng xanh" với nhau. Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch.

Thành phố yêu cầu không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách 2 m tại địa điểm công cộng... Các trường học, cơ sở giáo dục được phép giảng dạy trực tiếp khi được sự cho phép của UBND TP Cần Thơ.
Địa phương tiếp tục dừng hoạt động chở khách công cộng; chợ đầu mối, chợ truyền thống, các sự kiện, lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, tham quan, du lịch... Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động nhưng phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế số lượng người mua vào cùng một thời điểm (không quá 10 người, bảo đảm 5K).
Cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn, uống được phép bán tại chỗ nhưng mỗi bàn không quá 2 người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2 m, không quá 5 bàn; khuyến khích bán hàng mang đi; không được phục vụ bia, rượu tại chỗ...

UBND các Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh phải xây dựng kế hoạch bảo vệ vững chắc "vùng xanh" gửi về UBND TP Cần Thơ chậm nhất ngày 20/9.

Năm quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 18/9 đến 0 giờ ngày 25/9. Người dân được ra khỏi nhà từ 5-7g và từ 17-19g để tập thể dục, thể thao tại các công viên thuộc khu dân cư, chung cư, địa điểm công cộng trong phạm vi khu vực phường đã 14 ngày liên tục không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Cơ sở kinh doanh thực phẩm, ăn uống chỉ được bán hàng mang đi.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu UBND 5 quận nêu trên phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong 7 ngày nhằm thần tốc truy vết F0, tiến đến "xanh hoá" toàn bộ địa bàn quận.

Ninh Thuận đón bà bầu, phụ nữ nuôi con nhỏ ở TPHCM trở về quê

Ngày 17/9, ông Lê Huyền, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã ban hành kế hoạch đón phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt tại TPHCM trở về tỉnh. Cụ thể:

Phụ nữ đang mang thai sắp sinh (thai 37 - 39 tuần tuổi) sẽ được đưa về cùng người thân đi theo.

Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi (có giấy khai sinh của trẻ) sẽ được đưa về cùng con nhỏ (2 con) và chồng.

Người đi khám, điều trị bệnh và bị kẹt lại TPHCM (có hồ sơ khám, chữa bệnh của bệnh viện) cũng sẽ được về trong đợt này.

Dự kiến khoảng 236 người được tiếp nhận và đón tại bến xe Miền Đông (cũ, số 292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM) và về quê Ninh Thuận bằng 12 xe giường nằm do Công ty Phương Trang tài trợ.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị TPHCM tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn công tác của tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị các thủ tục cần thiết và tổ chức đưa đón người dân về quê.

Theo đó, Ninh Thuận đề nghị TPHCM hỗ trợ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên (hoặc RT-PCR) cho công dân; Hỗ trợ người dân di chuyển từ nơi tạm trú đến địa điểm tiếp nhận (bến xe Miền Đông).

Danh sách đón về đợt đầu đã được các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận thống kê, lên danh sách dựa vào đăng ký nguyện vọng của các gia đình tại địa phương.

Về Ninh Thuận, các công dân được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly, cơ sở lưu trú (nếu có nhu cầu). Riêng phụ nữ mang thai từ đủ 37 tuần trở lên được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Để thực hiện công tác này, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm tổ trưởng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X