Hotline 24/7
08983-08983

Thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại ở Bình Thuận

Ngày 3/10/2024, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận, địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Theo kết quả giám sát dịch tễ, vào đầu tháng 8/2024, chị N.T.T.B (SN 1996, ngụ khu phố Lập Vinh, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) bị chó nhà nuôi cắn vào ngón tay khi cho ăn, có vết trầy xước, không chảy máu. Tuy nhiên, chị không có biện pháp xử lý vết thương và không tiêm vắc xin phòng bệnh dại mà lại đi gặp "thầy lang" mua thuốc nam về uống. 

Đến ngày 26/9, chị B bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ớn lạnh và sốt xuất hiện. Ngày 28/9, người nhà đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Tại đây, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại. Cùng ngày, bệnh nhân tử vong.

Qua điều tra xác minh, tại nhà chị B cũng có hai người khác bị chó cắn. Cả hai đều không tiêm vắc xin phòng bệnh dại sau khi bị cắn.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, Trung tâm đã phối hợp Trung tâm Y tế Hàm Thuận Nam tiến hành giám sát ca dại và người nhà bệnh nhân; tuyên truyền vận động người nhà bị chó cắn phải đi tiêm phòng; tư vấn điều trị dự phòng với những người tiếp xúc có vết thương hở; đồng thời triển khai các biện pháp như thông báo ổ dịch lây truyền từ động vật sang người; đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, hướng dẫn người dân về cách xử lý khi bị động vật cắn và tầm quan trọng của việc tiêm phòng…

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Bình Thuận đã ghi nhận 9 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong khi ngành Y tế nỗ lực với các ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thì vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan về sự nguy hiểm cũng như các biện pháp phòng, chống bệnh dại. Điều đó thể hiện phần lớn số ca tử vong này đều không tiêm vắc xin phòng dại, tiêm muộn hoặc không đúng chỉ định. Một số trường hợp chủ quan khi bị chó nhà cắn hoặc dùng thuốc gia truyền, thuốc nam điều trị...

Ngành Y tế Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống bệnh dại cho người dân. Đồng thời, ngành Y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút. Nếu không có xà phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường và kịp thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại. Người dân tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ "thầy lang" chữa trị.

Người dân nuôi chó, mèo cần tiêm vaccine phòng dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hằng năm theo khuyến cáo của ngành Thú y; nuôi chó phải nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm cho chó. Người dân không đùa nghịch, chọc phá chó, mèo.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X