Suýt liệt vì khối u bằng "quả cam" âm thầm chèn ép vùng vận động não
Sau nhiều năm cho rằng các cơn đau đầu, chóng mặt chỉ là biểu hiện của rối loạn tiền đình hoặc tuổi già, người phụ nữ 63 tuổi bất ngờ phát hiện khối u màng não hơn 7cm khi nhập viện kiểm tra vì một cú ngã xe đạp.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, bệnh nhân là bà N.T.H. (63 tuổi, quê Hà Nam - nay là Ninh Bình). Khoảng hai năm gần đây, bà thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt và hoa mắt. Do các triệu chứng xuất hiện không quá dữ dội và giảm sau khi uống thuốc, bà cho rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường của tuổi tác nên không đi khám chuyên sâu.
Khoảng một năm trước, tình trạng bắt đầu nặng hơn khi nửa người bên trái xuất hiện dấu hiệu yếu dần. Gia đình nghĩ nguyên nhân liên quan đến thiếu canxi nên tiếp tục bổ sung thực phẩm chức năng và thuốc bổ nhưng không cải thiện.
Việc đi lại ngày càng khó khăn, tuy nhiên bà vẫn duy trì sinh hoạt thường ngày bằng xe đạp. Chỉ đến khi xảy ra va chạm và ngã xe, bệnh nhân mới đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả khảo sát sọ não cho thấy nguyên nhân không xuất phát từ chấn thương sau cú ngã mà là một khối u màng não kích thước hơn 7cm, tương đương một trái cam sành.
Khối u nằm sâu ở vùng đỉnh phải, xuất phát từ liềm não và đã xâm lấn vào nhiều cấu trúc quan trọng như não thất bên, não thất ba, đồi thị, đồng thời chèn ép trực tiếp lên vùng vận động. Đây được xác định là nguyên nhân gây yếu liệt nửa người bên trái kéo dài ở bệnh nhân.
Do khối u kích thước lớn, nằm sát nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng, ê-kíp điều trị phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phẫu thuật nhằm lấy trọn khối u nhưng vẫn bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.
Ca mổ kéo dài khoảng 5-6 giờ, lượng máu mất trong toàn bộ cuộc phẫu thuật được kiểm soát khoảng 400ml. Sau phẫu thuật, khối u được bóc tách hoàn toàn và bệnh nhân hồi phục khả quan, có thể tự đi lại sau một tuần điều trị.
BS.CK2 Đỗ Văn Long - Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế Minh Anh khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những cơn đau đầu kéo dài, dai dẳng, đặc biệt khi sử dụng các thuốc giảm đau thông thường như paracetamol, ibuprofen hay tylenol nhưng triệu chứng không cải thiện. Bên cạnh đó, các biểu hiện như yếu tay, yếu chân, đi lại mất thăng bằng cũng cần được lưu ý vì đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo bất thường từ não bộ.
Theo bác sĩ, việc thăm khám và tầm soát sớm bằng các phương pháp khảo sát như MRI não có thể giúp phát hiện khối u từ giai đoạn sớm. Khi được phát hiện sớm, việc điều trị sẽ thuận lợi hơn, hạn chế tình trạng khối u phát triển lớn, xâm lấn vùng vận động, gây khó khăn cho phẫu thuật và tăng nguy cơ để lại di chứng nặng nề.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
