Hotline 24/7
08983-08983

Sáng 9/5: Thêm ca 15 ca COVID-19 cộng đồng; Đắk Lắk và Bắc Ninh thành 'điểm nóng' mới

Bộ Y tế sáng 9/5 ghi nhận 15 ca dương tính nCoV trong nước, nâng số ca nhiễm cộng đồng cả nước 12 ngày qua lên 256.

Thêm ca 15 ca COVID-19 cộng đồng

15 ca mới được ghi nhận từ số 3231-3245, gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh 6, Bắc Giang 5, Lạng Sơn 2, Đăk Lăk và Hà Nam mỗi nơi một ca.

Như vậy, 24 giờ qua thêm 80 ca lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 256, ghi nhận ở 23 tỉnh thành. Cụ thể, Hà Nội 100 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 61 ca, 11 ca ở Bệnh viện K), Vĩnh Phúc 33, Bắc Ninh 43, Đà Nẵng 18, Hà Nam 16, Hưng Yên 11, Thái Bình 6, Bắc Giang 6, Hải Dương 4, Lạng Sơn 3, Quảng Nam 2, Nam Định 2, TPHCM, Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Thanh Hóa, Điện Biên, Nghệ An, Phú Thọ, Huế, Hải Phòng, Đăk Lăk mỗi nơi một ca.

Một người ở Đắk Lắk dương tính với SARS-CoV-2

Tối 8/5, bà H’Yim Kdoh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết nữ bệnh nhân là C.T.T.T. (23 tuổi, ngụ hẻm 189 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột). Chị có triệu chứng ho, sốt nhẹ.

Theo khai báo y tế, sáng 2/5, T. tham gia cuộc họp tại Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA (Đà Nẵng) cùng bệnh nhân Covid-19. Sau đó, chị di chuyển, ăn uống tại một số địa điểm ở TP Đà Nẵng.

Ngày 6/5, T. đi ôtô cùng bạn về TP Buôn Ma Thuột. Tối 7/5, chị đến trạm Y tế phường Tân Thành khai báo và được đưa đi cách ly. Sau khi ghi nhận bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đã phong tỏa hẻm 189 Mai Hắc Đế và tiến hành phun khử trùng khu vực trên.

Bệnh viện Quân đội 108 tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến

Trước tình hình dịch COVID-19 trên cả nước đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, để đảm bảo năng lực sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến từ các Bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh kể từ ngày 8/5/2021.

"Nếu có trường hợp đặc biệt, các bệnh viện tuyến trước, trước khi chuyển bệnh nhân đến liên hệ với Khoa Cấp cứu (C1-3) - BV Trung ương Quân đội 108 số máy: 024.62784115 hoặc bác sĩ Chu Trọng Như- Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến, BV Trung ương Quân đội 108, số máy: 098.9063562" - thông báo của bệnh viện nêu rõ.

Bắc Ninh thành 'điểm nóng' mới

Qua điều tra dịch tễ cho thấy các bệnh nhân có nguồn lây từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Bệnh viện K, từ chuyên gia Trung Quốc đã hoàn thành cách ly tại Yên Bái và có cả những bệnh nhân liên quan chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây tại Đà Nẵng.

Ngày 8/5 cũng là ngày ghi nhận số ca mắc nhiều thứ 3 kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam nhưng nguy hiểm hơn do xảy ra trên diện rộng, chủng virus thuộc "siêu lây nhiễm"...

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X