Rét đậm kéo dài: Cách giữ thân nhiệt an toàn cho người cao tuổi và mẹ bầu
Mỗi mùa đông, hàng nghìn người cao tuổi Việt Nam phải nhập viện vì một nguyên nhân mà ít ai ngờ tới: không phải cảm cúm, không phải đột quỵ - mà là hạ thân nhiệt ngay trong chính căn phòng của mình.
Bạn có biết: Cơ thể người già mất nhiệt nhanh gấp 3 lần người trẻ, nhưng khả năng cảm nhận lạnh lại giảm đi nhiều? Điều này có nghĩa là khi ông bà bạn nói "không sao, không lạnh đâu" - rất có thể thân nhiệt của họ đã tụt xuống mức nguy hiểm mà họ không hề hay biết.
Đợt rét đậm tại miền Bắc với nhiệt độ có nơi xuống dưới 10°C là lời cảnh báo khẩn cấp cho hàng triệu gia đình có người già, phụ nữ mang thai, và những người mắc bệnh mãn tính.
Những ai đang đối mặt với nguy cơ cao nhất?
Người cao tuổi: "3 lớp chăn vẫn không đủ ấm"
Khi tuổi cao, quá trình trao đổi chất chậm lại, mạch máu ngoại vi co lại, lớp mỡ dưới da mỏng đi. Cơ thể người già như một "ngôi nhà cũ" - nhiệt thoát ra nhanh nhưng khả năng sưởi ấm lại kém.
"Nhiều bệnh nhân cao tuổi nhập viện trong tình trạng hạ thân nhiệt mà người nhà không hề biết. Họ cứ nghĩ cụ chỉ mệt, ngủ nhiều, trong khi thực tế thân nhiệt đã tụt xuống dưới 35°C" - một bác sĩ cấp cứu tại Hà Nội chia sẻ.
Phụ nữ mang thai: Nỗi lo "kép" trong mùa đông
Với các mẹ bầu, mùa đông mang đến bài toán khó: vừa cần giữ ấm, vừa lo ngại các thiết bị sưởi có thể ảnh hưởng đến thai nhi.
Chăn điện truyền thống hoạt động bằng dây điện trở chạy trực tiếp trong vải - tạo ra trường điện từ (EMF) ngay tại vùng tiếp xúc với cơ thể. Nguyên tắc phòng ngừa khiến nhiều bà bầu chấp nhận chịu lạnh thay vì mạo hiểm.
Người mắc bệnh xương khớp: Nỗi ám ảnh 4 giờ sáng
Nếu bạn từng bị thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, bạn sẽ hiểu cảm giác này: cứ tầm 4-5 giờ sáng - khi nhiệt độ phòng tụt xuống thấp nhất - cơn đau lại ập đến.
Dịch khớp đặc lại khi lạnh, các mô xung quanh co rút, và tuần hoàn máu giảm. Nếu nhiệt độ cơ thể được duy trì ổn định suốt đêm, những cơn đau này có thể được hỗ trợ đáng kể.
Người bị dị ứng, viêm mũi, hen suyễn: Kẻ thù giấu mặt trong chăn gối
Trong 1 gram bụi nhà có thể chứa đến 19.000 con mạt nhà. Và chúng sinh sôi mạnh nhất ở đâu? Chính là trong chăn, gối, nệm - những nơi ấm áp và ẩm ướt.
Mạt nhà là nguyên nhân hàng đầu gây viêm mũi dị ứng và hen suyễn. Nhiệt độ từ 55°C trở lên có thể tiêu diệt chúng - nhưng chăn điện thông thường hiếm khi đạt được ngưỡng này.
Khi công nghệ được thiết kế từ sự thấu hiểu
Một câu hỏi được đặt ra: "Liệu có cách nào vừa giữ ấm hiệu quả, vừa loại bỏ hoàn toàn những lo ngại về an toàn cho các đối tượng nhạy cảm nhất?"
Câu trả lời nằm ở một nguyên lý đơn giản nhưng đột phá: Tách biệt hoàn toàn điện và vùng tiếp xúc cơ thể.
Công nghệ HydroHeat của FujiHOME hoạt động theo nguyên lý này: Nước được làm nóng tại bộ điều khiển (nằm ngoài chăn), sau đó tuần hoàn qua hệ thống ống silicon graphene bên trong chăn đệm. Trong toàn bộ vùng tiếp xúc với cơ thể, không có bất kỳ dây điện hay nguồn điện nào - chỉ có nước ấm chảy qua.
Điều này có ý nghĩa gì với từng nhóm đối tượng?
Với người cao tuổi: Không còn lo ngại rò rỉ điện - dù cụ có vô tình làm đổ nước, hay chăn bị hỏng theo thời gian. Điện và nước đã được tách biệt từ thiết kế.
Với phụ nữ mang thai: Không có dây điện trở trong vùng nằm. Không có trường điện từ (EMF) tại vùng tiếp xúc bụng bầu.
Với người bệnh xương khớp: Hệ thống 2 ống (1 hút vào máy, 1 đẩy ra chăn) đảm bảo nước nóng tuần hoàn liên tục - nhiệt độ duy trì ổn định suốt đêm, không bị hiện tượng "nóng - lạnh - nóng" như chăn điện thông thường sử dụng rơ le nhiệt.
Với người dị ứng: Dải nhiệt độ 20-60°C cho phép đặt ở mức 55°C+ để diệt mạt nhà hiệu quả.
*Lưu ý: Đây không phải sản phẩm điều trị, không phải lời khuyên y tế, sản phẩm chỉ hỗ trợ làm ấm cơ thể, bệnh nhân cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Triết lý “chăm sóc người thân yêu”
“Chúng tôi thiết kế sản phẩm cho những người mà bạn lo lắng nhất: bà nội 80 tuổi ở nhà một mình, người vợ đang mang thai tháng cuối, bố mẹ già bị đau khớp mỗi khi trở trời…” - Đại diện Fujiihome chia sẻ.
Đó là lý do vì sao:
- Nhiệt độ ổn định tuyệt đối: Không còn cảnh nửa đêm tỉnh giấc vì lạnh buốt. Nước nóng tuần hoàn liên tục mang lại hơi ấm đều suốt đêm.
- Cảm giác ấm "râm ran" tự nhiên: Người già và trẻ nhỏ chỉ cần ấm vừa đủ. Dải điều chỉnh nhiệt độ cho phép cá nhân hóa theo từng nhu cầu.
3 Phiên bản - 1 Tiêu chuẩn an toàn
FujiHOME cung cấp 3 phiên bản chăn đệm sưởi nước, đáp ứng các nhu cầu đa dạng:
|
Phiên bản |
Đặc điểm nổi bật |
|
HB1820M |
Phiên bản tiêu chuẩn, đầy đủ tính năng an toàn |
|
HB1820E |
Thiết kế tối ưu với bộ điều khiển điện tử |
|
HB1820PRO |
Công nghệ ống Graphene truyền nhiệt siêu nhanh + Giá đỡ điện thoại tiện lợi |
Điểm chung: Cả 3 phiên bản đều áp dụng công nghệ HydroHeat - điện nước tách biệt hoàn toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi đối tượng sử dụng.
Lời khuyên: Đừng đợi đến khi quá muộn
Đợt rét đậm đang diễn ra là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giữ ấm - đặc biệt với những người thân yêu dễ tổn thương nhất trong gia đình.
Hạ thân nhiệt không xảy ra đột ngột. Nó là quá trình âm thầm và khi phát hiện, nhiều khi đã quá muộn để can thiệp đơn giản.
Một chiếc chăn đệm sưởi an toàn không chỉ là thiết bị giữ ấm. Đó là cách bạn nói "con luôn lo cho bố mẹ" khi không thể ở bên. Là cách người chồng chăm sóc vợ đang mang thai. Là cách bạn bảo vệ người thân yêu trong những đêm đông giá rét.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
