Hotline 24/7
08983-08983

Phú Thọ: Hai mẹ con sốc phản vệ do bị ong vò vẽ bay vào nhà đốt

Mới đây, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc của Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn thông tin về việc tiếp nhận hai người bệnh trong cùng một gia đình bị sốc phản vệ độ 2 do bị ong vò vẽ đốt.

Trong lúc đang sinh hoạt tại nhà, chị M cùng con trai gần 5 tuổi (ngụ xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn) không may bị bầy ong vò vẽ đốt. Khoảng 1 giờ sau, cả 2 bệnh nhân xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ trên toàn thân, kèm theo các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, rét run, khó thở, buồn nôn. Đặc biệt, trên da đầu của 2 người bệnh đều xuất hiện nhiều nốt ong đốt, mẩn tím, rướm máu, kích thước khoảng 3 - 4mm.

Mẹ con chị M được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu. Sau khi chẩn đoán sốc phản vệ độ 2 do ong đốt. ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành sơ cấp cứu cho người bệnh và xử trí, điều trị theo phác đồ.

Sức khỏe của hai mẹ con đã ổn, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới

Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của 2 mẹ con chị M đã ổn định, tình trạng khó thở giảm dần, dự kiến xuất viện sau một vài ngày tới.

Theo BS.CK1 Mai Giang Nam - Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc của Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, khi bị ong đốt, người bệnh sẽ đối diện với 3 nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng gồm: sốc phản vệ, biến chứng suy đa tạng do nọc độc của ong, hay gặp nhất là suy thận cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu và nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập qua vết đốt của ong, nguy hiểm nhất là vi khuẩn uốn ván.

Vì vậy, khi không may bị ong đốt, người dân nên đến ngay cơ sở y tế uy tín gần nhất để được cấp cứu và theo dõi sức khỏe kịp thời.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X