Phú Thọ: Bé trai 1 tháng tuổi viêm phổi nặng, suy hô hấp do virus RSV
Bé trai mới 1 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ cấp cứu kịp thời trong tình trạng suy hô hấp nặng do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), loại virus phổ biến và nguy hiểm với trẻ sơ sinh, đặc biệt là trong giai đoạn giao mùa.
Bệnh nhi N.N.S. (ngụ Việt Trì, Phú Thọ) được đưa đến bệnh viện vào tối 11/4/2025 trong tình trạng khó thở, tím tái, khò khè, nhiều đờm dãi. Trước đó, trẻ có biểu hiện ho nhẹ, chảy mũi trong và đã được gia đình cho dùng thuốc tại nhà nhưng bệnh không cải thiện, ngày càng trở nặng.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp khẩn cấp. Trẻ được đặt ống nội khí quản, hút đờm làm thông đường thở và thở máy để điều trị suy hô hấp. Sau khi tình trạng ổn định, kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định trẻ bị viêm phổi nặng do virus RSV.
Trẻ được điều trị tích cực theo phác đồ gồm thở máy, kháng sinh, điều chỉnh toan kiềm, nuôi dưỡng bằng sữa qua ống thông dạ dày và vỗ rung làm loãng đờm.
Sau 2 ngày, tình trạng hô hấp cải thiện, trẻ được rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy. Đến ngày thứ 4, sức khỏe hồi phục rõ rệt, trẻ bú được trở lại. Tuy nhiên, do tiên lượng còn nặng, bệnh nhi vẫn được theo dõi sát sao.

Bác sĩ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân (ảnh: BVCC)
Theo BS.CK2 Nguyễn Đức Hậu - Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Virus này lây lan mạnh vào thời điểm giao mùa, dễ diễn tiến nhanh gây suy hô hấp nếu không phát hiện và xử trí sớm.
Chỉ trong 3 tháng gần đây, bệnh viện đã ghi nhận gần 400 ca bệnh nhi dương tính với RSV, nhiều ca trong đó có diễn tiến nặng.
Virus RSV lây qua giọt bắn, tiếp xúc với bề mặt đồ vật nhiễm virus và có thể tồn tại nhiều giờ trên các vật dụng như đồ chơi, bàn ghế, quần áo. Triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường, nhưng bệnh có thể trở nặng chỉ sau vài ngày, gây tắc nghẽn đường thở, sốt cao, khò khè, tím tái.
BS.CK2 Nguyễn Đức Hậu khuyến cáo phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo như trẻ ho, sốt, bú kém, thở nhanh hoặc gắng sức. Khi thấy trẻ tím tái, mệt mỏi, cần đưa đi viện ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.
Để phòng ngừa lây nhiễm RSV, cần: Giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ; rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước và sau khi chăm sóc trẻ; hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người hoặc tiếp xúc với người đang có biểu hiện ho, sốt; không hút thuốc gần trẻ; vệ sinh đồ chơi, vật dụng cá nhân thường xuyên; đảm bảo tiêm chủng đầy đủ và tăng cường dinh dưỡng cho trẻ.
Virus RSV tuy phổ biến nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được nhận diện và kiểm soát đúng cách từ sớm.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình