Cháy chung cư Viễn Đông: Hai nạn nhân nguy kịch vì bỏng hô hấp
Dù chỉ bị bỏng ngoài da với diện tích nhỏ, hai nạn nhân trong vụ cháy tại chung cư Viễn Đông (quận 5, TP HCM) đang nguy kịch vì hít phải khói nóng và khí độc - loại tổn thương nguy hiểm thường bị đánh giá thấp trong các vụ cháy.
Tối 9/5/2025, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM xác nhận đang điều trị tích cực cho hai nạn nhân trong vụ cháy xảy ra rạng sáng cùng ngày tại chung cư Viễn Đông, quận 5. Cả hai người đều trong tình trạng bỏng hô hấp nặng, phải thở máy và được theo dõi sát.
Theo TS.BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là những trường hợp điển hình cho thấy tổn thương do hít khói nóng và khí độc nguy hiểm hơn rất nhiều so với bỏng ngoài da vốn dễ nhìn thấy hơn.
Bỏng hô hấp: Tổn thương “vô hình” nhưng nguy hiểm
Nạn nhân T.T.M. (63 tuổi) nhập viện với 10% diện tích bỏng ngoài da, chủ yếu ở cổ, thân trước và hai tay. Tuy nhiên, tình trạng nguy kịch không nằm ở bề mặt da mà ở bên trong đường thở.
“Bà M. hít phải lượng lớn khói nóng và khí độc trong lúc tìm cách thoát thân. Đường hô hấp phù nề, suy giảm trao đổi oxy nghiêm trọng, buộc phải nội soi phế quản làm sạch và thở máy liên tục,” BS Hiệp cho biết.
Nạn nhân thứ hai, anh T.T.H. (34 tuổi), dù chỉ bị bỏng độ 2 ngoài da với 2% diện tích, nhưng cũng bị bỏng hô hấp nặng. Anh được nội soi phế quản, rửa phổi và đặt nội khí quản từ khi cấp cứu, hiện vẫn cần thở máy và điều trị chống viêm phổi.
Theo TS.BS Ngô Đức Hiệp, khói đen, bụi than, khí độc như CO, HCN, SO₂, NO₂ từ đám cháy là những tác nhân gây tổn thương nghiêm trọng đường thở. Sau 7-10 ngày, các mô tổn thương bong ra, rơi vào phổi, có thể gây suy hô hấp nặng, nhiễm trùng phổi, sốc nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến tử vong dù ban đầu không bị bỏng nặng ngoài da.
Bác sĩ cũng nhấn mạnh, chỉ vài phút hít phải khói lửa trong không gian kín cũng có thể để lại hậu quả không thể đảo ngược.
Cả hai nạn nhân trong vụ cháy đều sống tại chung cư Viễn Đông, quận 5. Đám cháy xảy ra vào rạng sáng 9/5 tại tầng 3, được lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM nhanh chóng khống chế, tuy nhiên nhiều cư dân đã phải sơ tán khẩn cấp.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên lưu ý những điều sau khi xảy ra hỏa hoạn:
- Không trốn trong nhà vệ sinh - nơi kín và dễ bị ngộp khói.
- Di chuyển thấp người hoặc bò sát mặt đất, nơi không khí loãng ít khói hơn.
- Dùng khăn ướt che mũi, miệng, nếu có thể làm ướt quần áo.
- Tuyệt đối không sử dụng thang máy, chỉ dùng cầu thang bộ.
- Nếu bị ngạt, cần đưa đến cơ sở y tế ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng.

>>> Khăn ướt che mũi và miệng - Nguyên tắc sống còn trong đám cháy
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
