Phát hiện ung thư tinh hoàn ở bé trai 13 tháng tuổi sau vài tuần sưng bìu
Chỉ trong khoảng 2-3 tuần, vùng bìu trái của bé trai 13 tháng tuổi sưng to nhanh bất thường. Ban đầu được chẩn đoán là nang mào tinh hoàn lành tính, nhưng khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khối u ác tính và buộc phải cắt bỏ một bên tinh hoàn để ngăn nguy cơ di căn.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhi N.T.D (13 tháng tuổi, ở Phú Thọ) được gia đình đưa đi khám vì vùng bìu trái sưng to bất thường.
Gia đình cho biết khoảng 2-3 tuần trước nhập viện, trẻ xuất hiện khối sưng vùng bìu trái, sờ thấy cứng chắc nhưng không sốt, không quấy khóc nên ban đầu chỉ theo dõi tại nhà. Sau khi khám tại cơ sở y tế địa phương, trẻ được chẩn đoán nang tinh hoàn trái - bệnh lý thường lành tính ở trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tuần gần đây, vùng bìu của trẻ tiếp tục to nhanh nên gia đình quyết định đưa con đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
BS.CK2 Trần Thượng Việt - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học cho biết, khi nhập viện, trẻ có khối phồng vùng bẹn trái, siêu âm ghi nhận cạnh tinh hoàn trái có khối kích thước khoảng 2x3cm, mật độ chắc và không đau.
Dựa trên kết quả thăm khám, các bác sĩ ban đầu nghĩ nhiều đến nang mào tinh hoàn và chỉ định phẫu thuật.
Tuy nhiên, ngay khi mở vùng phẫu thuật, ê-kíp nhận thấy tinh hoàn trái của bệnh nhi to bất thường, kích thước gấp khoảng 3 lần bình thường và có màu sắc khác lạ.
Ngay khi mở vùng phẫu thuật, ê-kíp nhận thấy tinh hoàn trái của bệnh nhi to bất thường, kích thước gấp khoảng 3 lần bình thường và có màu sắc khác lạ. Nhận thấy nguy cơ tổn thương ác tính, các bác sĩ lập tức tiến hành sinh thiết tức thì ngay trong phòng mổ để đánh giá khối u.
Kết quả sinh thiết cho thấy trẻ mắc carcinoma - một dạng ung thư có khả năng xâm lấn mạnh. Trước nguy cơ khối u lan sang tinh hoàn còn lại và các cơ quan khác, ê-kíp buộc phải cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn trái để bảo toàn tính mạng cho trẻ.
Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi. Một ngày sau mổ, bệnh nhi tỉnh táo, bú tốt và vết mổ ổn định.

Theo bác sĩ Vũ Xuân Ngọc - phụ trách Khoa Giải phẫu bệnh, kết quả xét nghiệm xác định trẻ mắc u tế bào mầm ác tính - loại ung thư xuất phát từ các tế bào sinh sản và có nguy cơ di căn nếu không được phát hiện sớm.
Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi và điều trị bổ trợ nhằm đảm bảo sức khỏe và sự phát triển lâu dài.
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh nên chú ý kiểm tra vùng bẹn - bìu của trẻ trong quá trình chăm sóc hằng ngày như lúc thay tã hoặc tắm cho trẻ.
Nếu thấy một bên bìu to bất thường, sờ có khối cứng, kích thước thay đổi nhanh hoặc hai bên tinh hoàn chênh lệch rõ rệt, cần đưa trẻ đi khám sớm, kể cả khi trẻ không đau hay không sốt.
Theo chuyên gia, nhiều bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ có thể diễn tiến âm thầm. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng sinh lý và tương lai của trẻ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
