Hotline 24/7
08983-08983

Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam chính thức ra mắt, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành

Ngày 5/8/2023, Phân hội xơ vữa động mạch Việt Nam (VAS) tổ chức Đại hội ra mắt tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là cột mốc quan trọng khi VAS chính thức trở thành thành viên của Hội Tim mạch học Việt Nam, là diễn đàn khoa học uy tín dành cho các nhà khoa học, nhân viên y tế trên cả nước liên quan đến lĩnh vực xơ vữa động mạch.  

Phân hội xơ vữa động mạch Việt Nam (Vietnam Atherosclerosis Society, VAS) được thành lập vào tháng 2/2023, với ban lãnh đạo là Chủ tịch - GS.TS Trương Quang Bình cùng 4 Phó Chủ tịch gồm PGS.TS Trương Thanh Hương, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, PGS.TS Hoàng Văn Sỹ, PGS.TS Hoàng Anh Tiến. Ngoài ra, VAS còn có Tổ thư ký, trong đó TS.BS Trần Hòa là Tổng Thư ký, ThS.BS Kim Ngọc Thanh và ThS.BS Nguyễn Hữu Đức là Phó Tổng Thư ký. Hiện, VAS đã có hơn 40 chuyên gia tham gia trong ban lãnh đạo, ban thường vụ và ban chấp hành.

Ban lãnh đạo Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam ra mắt tại đại hội được tổ chức tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng

GS.TS Trương Quang Bình - Chủ tịch Phân hội xơ vữa động mạch Việt Nam đánh giá, VAS ra đời là cần thiết cho hoạt động y học và là xu hướng tất yếu của thế giới cũng như Việt Nam. Bởi vì Hội Xơ vữa động mạch Châu Âu (European Atherosclerosis Society, EAS) đã ra đời gần 60 năm (từ 1964) và Hội Xơ vữa động mạch quốc tế (International Atherosclerosis Society, IAS) ra đời hơn 40 năm (từ 1979). Cho đến nay, IAS đã có 68 hội thành viên, 58 quốc gia tham dự với hơn 40.000 thành viên. Châu Á cũng góp phần mạnh mẽ trong IAS với các hội khoa học quốc gia thành viên từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Iran, Iraq, Kuwait, Philippines, Indonesia.

GS.TS Trương Quang Bình - Chủ tịch Phân hội xơ vữa động mạch Việt Nam

Hiện nay, Hội Tim mạch học Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ nhờ sự chung sức của các phân hội thành viên như Nhịp tim, Tim mạch can thiệp, Tăng huyết áp, Siêu âm tim, Suy tim, Điều dưỡng tim mạch. Trong xu hướng phát triển tiến bộ của ngành tim mạch cũng là đáp ứng nhu cầu khoa học và thực tiễn, Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam cũng đã được thành lập, trở thành phân hội chính thức của Hội Tim mạch học Việt Nam. Chúng tôi cũng hy vọng rằng, VAS cũng sẽ hòa nhập tốt với cộng đồng khoa học xơ vữa động mạch toàn cầu, như là thành viên của Hội Xơ vữa động mạch quốc tế” - GS.TS Trương Quang Bình nói.

PGS.TS.BS Lương Ngọc Khuê thay mặt Hội đồng y khoa quốc gia, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh không lây nhiễm Bộ Y tế gửi lời chúc mừng trước sự ra đời của Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam. Chuyên gia cho rằng, sau đại COVID-19, thế giới đối diện với “đại dịch” bệnh không lây nhiễm (như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, ung thư, béo phì, rối loạn chuyển hóa…), gây ra gánh nặng khép cho nền y tế các nước, đặc biệt là những quốc gia chậm hoặc đang phát triển.

Trong khi đó, tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Do vậy, PGS Lương Ngọc Khuê đánh giá: "VAS ra đời sẽ là một trong những công cụ hữu hiệu giúp ngăn chặn “kẻ giết người” này tốt hơn. VAS sẽ chiến đấu cùng Hội Tim mạch Việt Nam chiến đấu trên sứ mệnh này”. Bởi về khoa học kỹ thuật, càng chuyên sâu càng giúp cho chúng ta hiểu kỹ hơn, từ đó điều trị và dự phòng tốt hơn đối với bệnh lý tim mạch tại Việt Nam”.

PGS Lương Ngọc Khuê - Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh không lây nhiễm Bộ Y tế

Chuyên gia cũng kỳ vọng, hội nghị lần đầu tiên của VAS diễn ra ngay sau Đại hội với các bài báo cáo khoa học chất lượng sẽ mang lại những kiến thức sâu sát hơn, từ cơ chế bệnh sinh đến các biện pháp điều trị, phòng chống liên quan đến xơ vữa động mạch, để các đồng nghiệp trên cả nước cùng lan tỏa, đem lại lợi ích cho người bệnh tại địa phương.

GS.TS.BS Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam đánh giá sự ra đời của VAS sẽ làm gia tăng sức mạnh kết nối, tập trung vào lĩnh vực chuyên sâu nhằm mang lại lợi ích cho nhân viên y tế, cộng đồng

GS.TS.BS Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam nhìn nhận, xơ vữa động mạch gây hậu quả rất lớn và nguy hiểm trên hai cơ quan quan trọng là não và tim mạch. Chuyên gia dẫn chứng, tại châu Âu, theo thống kê, bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch chiếm đến 40%, tương ứng khoảng 2 triệu người tử vong mỗi năm. Trong khi đó, tại Việt Nam, một thống kê cho thấy, tỷ lệ đột quỵ liên quan đến xơ vữa là 165/100.000 dân.

“Đây thực sự là gánh nặng về mặt kinh tế, xã hội, y tế. Đặc biệt, vấn đề xơ vữa động mạch, đặc biệt sau thời kỳ COVID-19 liên quan đến tình trạng viêm nhiễm mạn tính đã đặt ra thách thức rất lớn. Do đó, việc Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam ra đời mang tính cấp thiết, được đón nhận của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Trên hết, với sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế đến từ Hội xơ vữa động mạch châu Âu, Hội Xơ vữa động mạch quốc tế, Hội Xơ vữa động mạch châu Á-Thái Bình Dương tại đại hội cho thấy đây là cơ hội tốt để tiếp cận, tham gia với quốc tế, từ đó giúp trao đổi kinh nghiệm liên quan đến xơ vữa động mạch sát sườn hơn. Trong tương lai, VAS sẽ còn nhiều việc có thể thực hiện và cần phải hành động trong lĩnh vực xơ vữa động mạch nói riêng và Tim mạch nói chung" - chuyên gia đánh giá.

GS.TS.BS Borge G. Nordestgaard - Tân Chủ tịch Hội Xơ vữa động mạch châu Âu (2024 - 2028) gửi lời chúc mừng cũng như kỳ vọng vào sự phát triển, hợp tác với Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam trong tương lai
TS.BS Trần Hòa - Tổng thư ký Phân hội xơ vữa động mạch Việt Nam

Chia sẻ thêm về phương hướng, hoạt động của VAS, TS.BS Trần Hòa - Tổng thư ký Phân hội xơ vữa động mạch Việt Nam nhấn mạnh, các thành viên của Phân hội sẽ cùng nhau tạo thành một cộng đồng toàn quốc gồm các nhà khoa học nghiên cứu  và chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những người chia sẻ kiến thức về nguyên nhân, lịch sử tự nhiên, điều trị và phòng ngừa chứng xơ vữa động mạch và các bệnh liên quan. Các thành viên trong Phân hội sẽ tiến hành các nghiên cứu và cải thiện việc quản lý các bệnh xơ vữa động mạch tại các địa phương.

Bên cạnh đó, các chương trình giáo dục của Phân hội sẽ kích thích sự phát triển trong nghiên cứu về xơ vữa động mạch, đồng thời giáo dục về quản lý thực hành lâm sàng đối với rối loạn lipid máu, nguy cơ tim mạch khác và tối ưu hóa việc chăm sóc người bệnh. Những hoạt động này mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng khoa học và y tế về xơ vữa động mạch.

Trong thời gian tới, Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam sẽ phát triển các chương trình giáo dục, chăm sóc và tiếp cận cộng đồng, hướng tới trở thành một thành viên của Hội Xơ vữa động mạch quốc tế, tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Việt Nam giao lưu, học hỏi, tiếp cận với những tiến bộ mới nhất trên thế giới trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý này” - TS.BS Trần Hòa cho biết.

Các chuyên gia đều nhìn nhận, VAS sẽ là cánh tay nối dài của Hội Tim mạch Việt Nam, gia tăng sức mạnh cũng như góp phần phát triển mạnh mẽ cùng các phân ngành của tim mạch như Phân hội Tăng huyết áp, Phân hội Suy tim, Phân hội Nhịp tim học, Phân hội Tim mạch Can thiệp, Phân hội Siêu âm tim, Phân hội Điều dưỡng tim mạch.

Chương trình Đại hội ra mắt Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam và Hội nghị lần 1 của VAS quy tụ các chuyên gia đầu ngành, các báo cáo viên giàu kinh nghiệm và cả những báo cáo viên trẻ. Đặc biệt là sự góp mặt của 3 chuyên gia quốc tế từ Hội Xơ vữa động mạch quốc tế, Hội Xơ vữa động mạch châu Âu, Hội Xo vữa động mạch châu Á-Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Hội nghị khoa học thường niên lần thứ nhất của VAS cũng được đăng cai tổ chức, với 17 phiên, 60 bài báo cáo. Hội nghị là dịp quý giá để các chuyên gia đầu ngành cập nhật, trao đổi các kiến thức chuyên môn, báo cáo những thành tựu đạt được trong lĩnh vực xơ vữa động mạch và các bệnh lý liên quan.

Trong khuôn khổ của Đại hội và Hội nghị còn diễn ra Lễ vinh danh những nhà khoa học có đóng góp tích cực trong lĩnh vực xơ vữa động mạch tại Việt Nam. Điều này góp phần động viên, thúc đẩy các nhà khoa học, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế nước nhà tiếp tục nghiên cứu, đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực này, vì mục tiêu chuẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh hiệu quả hơn.

Để trở thành hội viên của Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam, quý chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế có thể đăng ký theo 2 cách sau:

Cách 1: Đăng ký tại website vas.org.vn

Cách 2: gửi về email phanhoixvdmvn@gmail.com

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X