Hotline 24/7
08983-08983

Nữ sinh bị xe cẩu 15 tấn chèn lên người hồi phục thần kỳ

Cuối tháng 2/2024, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận trường hợp nữ sinh bị xe cần cẩu chèn lên người khi đang trên đường tới trường. Từ tình trạng nguy kịch không thể tiên lượng khả năng sống chết, sau gần 2 tháng bệnh nhân đã có thể xuất viện, thân thể cũng không có những vết sẹo quá lớn.

13h55 ngày 29/2/2924, em P.T.M.A. (18 tuổi, học sinh lớp 11) cùng bạn đi học bằng xe điện thì gặp sự cố. Do tránh một xe gắn máy phóng ra từ hẻm hỏ, bạn của M.A phanh gấp khiến xe ngã. Em M.A bị văng ra đường và bị xe cần cẩu chạy cùng chiều chèn lên người.

Em được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đa chấn thương, sốc mất máu, da hai bên từ lưng đến đùi rách toạc, lơ mơ, tri giác kém. Nhận thấy chấn thương quá nặng, các bác sĩ bật báo động đỏ nội viện, huy động bác sĩ nhiều chuyên khoa đến hội chẩn, cứu chữa.

Ê kíp cấp cứu nhận định M.A. bị choáng mất máu, suy hô hấp, gãy xương chậu, vỡ gan, vỡ lách, chảy máu màng phổi... Bệnh nhân mất tổng cộng hơn 4 lít máu. Các bác sĩ đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị trầy da diện tích rộng, kéo dài từ ngực, hông, đùi xuống tới chân.

Nữ sinh được BS.CK2 Nguyễn Đỗ Nhân - Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực kiểm tra sức khỏe trước khi xuất viện
Tình trạng lóc da ngầm của bệnh nhân phục hồi tốt, không cần ghép da

BS.CK2 Nguyễn Đỗ Nhân - Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực kể lại: “Trong ba ngày đầu, các bác sĩ không thể tiên lượng. Do bệnh nhân mất máu quá nhiều, không biết có thể kiểm soát cầm máu được hay không. Tiếp đó, phải kiểm soát cho bằng được vấn đề hô hấp của bệnh nhân”.

Tuy phần não không chấn thương nặng nhưng em M.A bị dập phổi, tràn máu phải đặt dẫn lưu đến 1.000ml máu, liên tục khai thông đường thở, cho thở máy, dùng thuốc vận mạch và liên tục hồi sức tích cực.

Sau thời gian điều trị, tình trạng em M.A ổn định, có thể đi lại, ăn uống, tiếp xúc tốt, có thể xuất viện và đi học lại.

Ngoài việc cứu được bệnh nhân, ê-kíp điều trị cũng rất vui mừng khi giải quyết thành công tình trạng lóc da ngầm nặng cho nữ sinh mà không cần phải ghép da. Điều này giống như một “món quà”, vì không phải để lại những vết sẹo quá lớn trên cơ thể, giúp bệnh nhân giữ được tính thẩm mỹ.

Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực là nơi tiếp nhận hầu hết các ca đa chấn thương nặng được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất.

BS.CK2 Nguyễn Đỗ Nhân thông tin: “Trong xử trí cấp cứu, yếu tố ưu tiên hàng đầu là đường thở. Tim có thể ngưng vài phút nhưng đường thở ngưng là chết não ngay.

Khoa đã nâng cao quy trình xử trí các ca đa thương. Mỗi điều dưỡng trong kíp trực đều phải có trách nhiệm theo dõi sát bệnh nhân theo quy trình nghiêm ngặt được bác sĩ điều trị đưa ra, báo cáo cụ thể tình trạng mỗi ngày. Về điều trị chuyên khoa, tất cả hội chẩn đều qua lãnh đạo khoa, báo cáo cho Ban Giám đốc bệnh viện”.

Trong vài năm trở lại đây, số lượng ca đa thương được cứu chữa rất nhiều, tình trạng cải thiện rõ rệt. Điều đó thể hiện tinh thần kiên cường, quyết tâm cao độ thực hiện sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân của tập thể bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực nói riêng và của Bệnh viện Thống Nhất nói chung.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X