Hotline 24/7
08983-08983

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội của Bệnh viện Thống Nhất

Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 8 năm ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2024), ngay từ đầu tháng 3, tổ Công tác xã hội Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức hàng loạt chương trình ý nghĩa, từ cắt tóc, gội đầu và trao quà cho những bệnh nhân khó khăn ngay tại bệnh viện, đồng thời còn thực hiện chuyến khám bệnh - phát thuốc tại tỉnh Long An. Những hoạt động này nhận như một lời khích lệ gửi đến bệnh nhân, thân nhân sớm vượt qua bệnh tật để trở về với cuộc sống thường nhật.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động, ngày 8/3/2024, Tổ công tác xã hội của bệnh viện đã phối hợp cùng CLB Tóc Nghệ thuật Nhà Văn hóa phụ Nữ, tổ chức Chương trình Cắt tóc phục vụ bệnh nhân Ngoại trú, nhận được sự tham gia đông đảo của các bệnh nhân. Tiếp đến ngày 23/3/3024, tổ chức Khám Nhân đạo tại Long An cho 307 người dân nghèo, gia đình chính sách tại xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An với tổng kinh phí tài trợ là 218.696.000 đồng.

Sau đó, chương trình gội đầu cho 18 bệnh nhân khó khăn di chuyển ở các khoa Nội Thần kinh, Ngoại Thần kinh, Ngoại Tim mạch lồng ngực, Nội Thận, Ngoại Chấn thương chỉnh hình được Tổ công tác phối hợp với Công ty Dược phẩm Phúc Thiện tổ chức ngày 25/3/2024.

Cùng ngày, Bệnh viện Thống Nhất cũng đã Tổ chức Chương trình Kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam. Tại chương trình đã thực hiện báo cáo kết quả triển khai các hoạt động Công tác xã hội tại Bệnh viện năm 2023. Đồng thời, tặng quà cho 300 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Trong đó có 20 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám Đốc Bệnh Viện Thống Nhất trao tặng 1 phần quà và 500.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho chương trình này là 36.000.000 đồng.


Chương trình 1: Cắt tóc cho bệnh nhân Ngoại trú, diễn ra tại khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất

Chương trình 2: Khám bệnh nhân đạo, phát thuốc, tặng quà tại Long An

Chương trình 3: Gội đầu tại giường bệnh cho bệnh nhân
Bệnh viện tổ chức chương trình Kỷ niệm 8 năm ngày Công tác xã hội Việt Nam

Được thành lập từ năm 2016, Tổ CTXH trực thuộc Phòng Quản lý chất lượng và CTXH của Bệnh viện Thống Nhất hiện có 11 nhân sự. Từ những ngày đầu tiên, Phòng được quản lý trực tiếp bởi PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện đã quán triệt nhiệm vụ hết lòng hỗ trợ người bệnh được tiếp cận đầy đủ dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý - xã hội trong quá trình khám, chữa bệnh.

Các hoạt động chính mà Tổ CTXH bệnh viện thường xuyên thực hiện là nâng cao đời sống tinh thần cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm để giúp đỡ các Bệnh nhân các hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các chương trình thiện nguyện cho Cộng đồng.

Sau 8 năm thành lập và phát triển, Tổ CTXH Bệnh viện Thống Nhất được đánh giá đã thực hiện rất tốt công tác chăm lo tinh thần người bệnh. Điển hình như: Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh; chủ động liên lạc với các bệnh nhân xuất viện hỏi thăm tình trạng sức khỏe và nhắc lịch tái khám; tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân nội và ngoại trú tại Khoa Khám bệnh A với tần suất trung bình 1 lần/ 1 tháng; thăm và tặng sữa cho bệnh nhân nghèo; hỗ trợ bệnh nhân khó khăn di chuyển đi khám bệnh,…

Song song đó, Tổ CTXH cũng xây dựng thành công Góc Nhân Ái, trở thành điểm tựa cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại bệnh viện. Từ việc thu thập thông tin các bệnh nhân khốn khó, Góc Nhân Ái sẽ viết bài, thực hiện phóng sự và kết nối với các mạnh thường quân để được hỗ trợ, giúp đỡ. Thông qua những bài viết với thông tin minh bạch, hoạt động Góc Nhân Ái ngày càng chạm đến trái tim, lòng tin của bạn đọc/khán thính giả/nhà hảo tâm, nhờ đó nhiều bệnh nhân khó khăn may mắn vượt qua cửa tử, viết tiếp sự sống và có cơ hội được trả ơn cho đời.

Các hoạt động của Tổ CTXH không chỉ không chỉ gói gọn trong phạm vi trong Bệnh viện, mà còn hướng đến những mảnh đời khó khăn trong Cộng đồng và trên cả nước. Rất nhiều chương trình khám bệnh thiện nguyện miễn phí được thực hiện tại các địa phương, giúp chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm người dân nghèo và gia đình chính sách tại mỗi nơi đi qua.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đánh giá: “Tuy Tổ công tác xã hội mới thành lập, nhân sự còn thiếu nhưng đã triển khai đầy đủ 7 nhiệm vụ của Công tác xã hội trong bệnh viện, là cầu nối giữa người bệnh và y bác sĩ, góp phần tạo nên sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, đặc biệt là người cao tuổi và người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Giám đốc Bệnh viện cũng nhìn nhận và gửi lời tri ân đến các đơn vị: "Sự đồng hành của các công ty, các nhà hảo tâm là nguồn động viên vô cùng quý giá và góp phần cho Công tác xã hội Bệnh viện Thống Nhất ngày càng phát triển lớn mạnh; đồng thời chia sẻ khó khăn và tạo thêm động lực giúp người bệnh tiếp tục chiến đấu với bệnh tật".

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất trao quà cho 20 bệnh có hoàn cảnh khó khăn


Hoạt động tặng quà cho 300 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Thống Nhất

Kết thúc chuỗi hoạt động kỷ niệm, Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Thống Nhất gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo bệnh viện đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời trong Công tác xã hội tại bệnh viện. Đồng thời, cảm ơn các nhãn hàng và các nhà tài trợ:

- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Đô Thành

- Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang

- Nhóm “Đồng lòng chung sức”

- Nhóm từ thiện Chú Sáu Việt

- CLB Tóc nghệ thuật

- Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố

- Công ty Dược phẩm Phúc Thiện

- Công ty Tân Thái Sơn

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế.

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X