Hotline 24/7
08983-08983

Nhật ký AloBacsi tuần cuối năm 2019: Người ta cứ nói, đừng quá tin!

Tuần cuối năm 2019 bạn đọc AloBacsi hỏi nhiều về tình huống nghe người ta nói trong việc chữa bệnh, làm đẹp, mà “người ta” ở đây không phải là bác sĩ .

Nhật ký AloBacsi

Điển hình là câu hỏi của bạn Ngọc Thuận:  Mẹ em năm nay 56 tuổi, phát hiện bị cao huyết áp cách đây 1 năm, bác sĩ khuyên dùng thuốc huyết áp hằng ngày. Em muốn huyết áp mẹ ổn định hơn nên tìm thuốc mua. Có chị giới thiệu cho em loại dầu cá Fish oil 1400mg/980mg of omega-3 giúp cải thiện huyết áp cao và tim mạch. Bác sĩ cho em hỏi trường hợp của mẹ em dùng được không ạ? Uống liều lượng như thế nào và uống chung với thuốc huyết áp mẹ đang dùng được không, hay ngưng lại và uống mỗi dầu cá thôi ạ? Mẹ em bị u thận và đã phẫu thuật cắt bỏ một quả thận phải rồi ạ. Mong bác sĩ tư vấn loại thuốc gì hợp với trường hợp của mẹ em được không ạ? Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.

Câu trả lời của BS.CK1 Cao Thị Lan Hương đã được đăng tại mục Khám bệnh online: Mẹ em bị huyết áp cao, có dùng được dầu cá? Rất may là bạn đã hỏi lại AloBacsi, nếu không, cứ nghe người ta nói rồi cho mẹ uống dầu cá thay cho thuốc huyết áp thì hậu quả thật khó lường.

Bạn đọc N. Trâm thì kém may mắn hơn, sau khi nghe người ta nói, bạn dùng dấm táo để làm đẹp thì da mặt nổi mụn chi chít như sao trời. Đã vậy, bạn vẫn tính dùng thêm mặt nạ đất sét và nước tẩy trang. BS Đoàn Mạnh Khải can ngăn: da của bạn đang bị mụn và phát ban dạng mụn, phải ngưng ngay các loại mỹ phẩm đang dùng, hiện tại chỉ có thể dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không mùi, và nhanh chóng đến BS da liễu để điều trị, khắc phục hậu quả.

Một bạn đọc của fanpage, em Đức Duy (16 tuổi) thì cứ quanh quẩn với nỗi lo về chiều cao của mình, vì em tham khảo trên mạng thấy thông tin dư canxi sẽ bị lùn. Sau khi xem buổi tư vấn của ThS.BS Hồ Phạm Thục Lan về vấn đề này, em mới đỡ lo đôi chút.

Còn rất rất nhiều quan niệm từ việc nghe “người ta” nói: ăn trứng vịt lộn gây dậy thì sớm, ăn đậu bắp giúp trơn khớp xương, quan hệ tình dục khiến xương gãy chậm lành… đã và đang được AloBacsi tháo gỡ hằng ngày. Điều đáng nói, “người ta” ở đây không phải là bác sĩ mà là chị hàng xóm, nhân viên bán hàng, hay anh Gồ với các trang mạng dẫn nguồn không rõ ràng, thông tin không được kiểm chứng nhưng cách viết hết sức thuyết phục khiến bạn đọc không phân biệt được đâu là Thạch Sanh, đâu là Lý Thông.

Tình hình bên hotline và facebook thì do ngày cuối năm, miền Bắc bước vào giá rét, miền Nam cũng có những đêm lạnh se se nên câu hỏi về bệnh hô hấp nhiều. Vì vậy, AloBacsi mời 2 chuyên gia PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay và ThS.BS Nguyễn Hữu Hoàng giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề hen phế quản, bệnh đường hô hấp, phòng và điều trị căn bệnh này khi thời tiết thay đổi, vấn nạn ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng… vào thứ hai tuần sau (6/1). Mời quý bạn đọc đón xem!

Chúc bạn đọc AloBacsi một năm mới dồi dào sức khỏe!

Quý bạn đọc có thể theo dõi nhiều buổi trò chuyện của các bác sĩ - chuyên gia, chia sẻ những thông tin thiết thực về việc bảo vệ sức khỏe tại kênh youtube: AloBacsi - video.

Nếu có thắc mắc về sức khỏe, kính mời bạn đọc đặt câu hỏi và gửi về chương trình thông qua:
Website: AloBacsi.com

Fanpage: AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời
Email: tuvan@alobacsi.vn
Hoặc trò chuyện trực tiếp với bác sĩ trong thời lượng của các buổi tư vấn trực tuyến qua số điện thoại: 08983 08983
Trân trọng!


Hồng Nhung

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X