Hotline 24/7
08983-08983

Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm Omicron cộng đồng đầu tiên, Ấn Độ cấm tụ tập đông người vào Giáng sinh và Năm mới

Nhật Bản ghi nhận ca biến thể Omicron cộng đồng đầu tiên, ca nhiễm xuất phát từ một gia đình không có ai đi nước ngoài. Ấn Độ đưa ra lệnh cấm tụ tập đông người nghiêm ngặt vào mùa Giáng sinh và Năm mới để giảm số ca nhiễm COVID-19.

Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm Omicron cộng đồng đầu tiên

Nhật Bản nói với hãng tin Reuters họ vừa ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên lây lan trong cộng đồng.

Bộ trưởng y tế Nhật Bản, Shigeyuki Goto cho biết ba ca nhiễm Omicron ở Osaka là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng vì con đường lây nhiễm của biến thể vẫn còn mù mờ.

Trong một cuộc họp phòng chống COVID-19 diễn ra hôm qua (22/12), ca nhiễm xuất phát từ một gia đình và trong nhóm người đó, không có ai đi nước ngoài.

Ông Yoshimura nói: “Tôi tin điều này có liên quan đến tình trạng lây nhiễm COVID cộng đồng. Tôi cũng cho rằng thành phố Osaka sẽ là nơi đầu tiên có ca nhiễm biến thể Omicron”.

Người đi bộ đeo khẩu trang trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tại một khu mua sắm ở Osaka, Nhật Bản, chụp ngày 7/4/2021. Ảnh: Reuters

Quốc gia có nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới đã đóng cửa biên giới và cam kết tăng tốc tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 tăng cường vì lo sợ biến chủng Omicron.

Thủ tướng Nhật Bản, Fumio Kishida cho biết tại thời điểm này, lệnh đóng cửa biên giới sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi có sự chuyển biến tích cực.

Thủ đô Ấn Độ cấm tụ tập đông người vào Giáng sinh và Năm mới vì sợ biến thể Omicron

Theo hãng tin Reuters, hôm qua (22/12), thành phố New Delhi (thủ đô Ấn Độ) đã cấm tổ chức các hoạt động tụ tập đông người vào Giáng sinh và Năm mới để giảm nguy cơ số ca nhiễm tăng mạnh do biến chủng Omicron trong khi thành phố và bang Maharashtra ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 chạm ngưỡng cao nhất cả nước.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm biến thể Omicron ở Ấn Độ tăng lên 213, nước này đã ghi nhận thêm 13 ca nhiễm ở 15 bang. Số ca nhiễm biến chủng Omicron ở bang Mahrashtra cũng có xu hướng tăng mạnh, bang phía Tây Ấn Độ khuyên mọi người không nên tụ tập đông người.

Ấn Độ cho biết chưa ca tử vong do Omicron gây nên. Bộ trưởng y tế quốc gia Nam Á này cho biết đa số ca nhiễm là không có triệu chứng.

Trong buổi ban hành thông tư hôm qua (22/12), cơ quan theo dõi thảm họa New Delhi cho biết: “Không ai được tổ chức hoạt động hay sự kiện mang tính chất tập trung đông người vào lễ Giáng sinh hay Năm mới ở thành phố New Delhi”.

Quan chức ban hành văn bản ở thành phố có 20 triệu người cho biết thêm số ca nhiễm COVID-19 tăng một cách cố định trong vài ngày qua: “Đã đến lúc chúng ta phải học cách kiểm soát được số ca nhiễm COVID-19, trong đó có biến chủng Omicron”.

Cuối thứ ba tuần này (21/12), Bộ y tế Ấn Độ đã thúc giục các bang chuẩn bị tinh thần đối phó với số ca nhiễm tăng vọt và cho phép họ áp đặt lệnh cấm đối với việc tụ tập đông người, trong đó có đám cưới và tại văn phòng.

Chính quyền thành phố Delhi cũng đưa ra lệnh giới hạn, chỉ được 200 người được dự đám cưới và nhà hàng chỉ được có 50% khách hàng.

Chính phủ Ấn Độ vẫn còn chần chừ trước việc quyết định tiêm mũi tăng cường cho công dân nước mình dù cho lời kêu gọi từ một số bang và chuyên gia y tế kêu gọi.

Theo Worldometers, tính đến sáng 23/12/2021 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ là 34.763.305 người, tổng số ca khỏi bệnh là 34.201.966 người và tổng số ca tử vong ở quốc gia này là 478.468 người.

Trọng Dy (dịch)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X