Hotline 24/7
08983-08983

Nghệ An: Làm rõ vụ "chữa ung thư bằng nước"

UBND thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, xử lý cơ sở tự xưng “chữa được ung thư” bằng cách nhịn ăn và uống nước i-on kiềm, không dùng thuốc, không phép hành nghề.

Thời gian gần đây, dư luận tại Nghệ An xôn xao về thông tin ông Bùi Văn Quang (trú khối 9, thị trấn Cầu Giát) tự quảng cáo có thể chữa được nhiều loại bệnh, bao gồm cả ung thư giai đoạn cuối, chỉ bằng cách nhịn ăn và uống nước i-on kiềm, hoàn toàn không sử dụng thuốc.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Cầu Giát gửi UBND huyện Quỳnh Lưu và Phòng Y tế huyện, ông Quang đã đăng tải các nội dung quảng bá chữa bệnh trên mạng xã hội Facebook cá nhân và treo bảng hiệu tại nhà riêng với nội dung "chữa bệnh bằng nước miễn phí". Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, cơ sở này thường xuyên có nhiều người tụ tập, trong đó có những bệnh nhân được giới thiệu mắc bệnh nan y.

Ngày 15/5/2025, Công an thị trấn Cầu Giát đã mời ông Quang đến làm việc. Tuy nhiên, ông Quang không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh đủ điều kiện hành nghề như giấy phép hoạt động y tế, chứng chỉ chuyên môn, hay giấy đăng ký kinh doanh. Công an đã lập biên bản và yêu cầu ông chấm dứt các hoạt động trái quy định pháp luật.

Tiếp theo đó, ngày 16/5, đoàn kiểm tra của UBND thị trấn đã đến kiểm tra nhà ông Quang. Tại thời điểm kiểm tra, ông Quang vắng mặt. Người thân trong gia đình không cung cấp được giấy tờ liên quan đến hoạt động chữa bệnh. Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện trong nhà có nhiều thiết bị phục vụ khám chữa bệnh như bình oxy y tế, máy massage, máy lọc nước, phản làm giường… và có 4 bệnh nhân đang lưu trú, trong đó 3 người đến từ Quảng Bình, 1 người trú tại Nghệ An.

Trong quá trình làm việc, vợ và con ông Quang không hợp tác, thậm chí khóa cổng, ngăn cản đoàn kiểm tra rời khỏi hiện trường. Chính quyền địa phương dự báo hoạt động của cơ sở này có thể tiếp tục thu hút người dân từ các địa phương khác đến, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Riêng ông Quang vẫn một mực khẳng định có thể chữa ung thư bằng phương pháp “nhịn ăn, uống nước i-on kiềm” trong khoảng một tháng nếu người bệnh còn sức đề kháng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận "không thể chữa được" những ca đã điều trị bằng hóa xạ trị nặng.

Nhiều người dân đã tin lời nên đã vào cơ sở để chữa bệnh

Trước diễn biến này, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định đây là phương pháp không có cơ sở khoa học. Trong y văn, không tồn tại cách chữa ung thư bằng uống nước i-on kiềm và nhịn ăn. Ông Tuệ khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những cơ sở chữa bệnh trái phép, tránh tiền mất tật mang.

UBND thị trấn Cầu Giát kiến nghị UBND huyện Quỳnh Lưu sớm thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý nghiêm sai phạm. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, cảnh báo việc tin theo các phương pháp chưa được kiểm chứng sẽ tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe và tính mạng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X