Hotline 24/7
08983-08983

Nam giới yếu sinh lý thăm khám thế nào, điều trị ra sao?

Yếu sinh lý là nỗi lo của cánh mày râu, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe người đàn ông mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. ThS.BS Lê Vũ Tân - Khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân TPHCM đã giải tỏa những khúc mắc khó nói này của nam giới.

1. Yếu sinh lý là tình trạng như thế nào?

Yếu sinh lý là nỗi lo lắng của nhiều quý anh, quý ông. Có người thấy phong độ của mình đi xuống một chút đã lo mất ăn mất ngủ rồi. Xin BS cho biết, yếu sinh lý là tình trạng như thế nào?

ThS.BS Lê Vũ Tân:

Theo dân gian, người nam giới có trục tặc về quan hệ vợ chồng hoặc muộn có con thì được gọi là yếu sinh lý. Tuy nhiên, khi bàn về khoa học của ngành nam khoa thì có rất nhiều rối loạn tình dục đưa đến vấn đề yếu sinh của nam giới. Chẳng hạn, người đàn ông bị rối loạn cương “trên bảo dưới không nghe” hay xuất tinh sớm “chưa đến chợ đã hết tiền”hoặc không ham muốn tình dục khi gần gũi với vợ.

Yếu sinh lý là thuật ngữ chung chung và không đại diện cho những bệnh lý về nam khoa.

2. Yếu sinh lý “tạm thời” do nguyên nhân gì, bao lâu thì hồi phục?

Liệu có giai đoạn nào mà nam giới chỉ yếu sinh lý “tạm thời” và sau đó tự hồi phục không ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân:

Khi bệnh nhân đến khám, BS sẽ hỏi bệnh nhân yếu về mảng nào: chức năng cương yếu, thời gian xuất tinh ngắn hay không có ham muốn tình dục.

Tùy thuộc vào bệnh lý khác nhau mà cách tiếp cận của BS cũng sẽ khác nhau. Ví dụ, rối loạn cương ở người trẻ đa phần do tâm lý, khi được ổn định tâm lý thì chức năng cương của bệnh nhân sẽ được phục hồi. Đây được coi là yếu sinh lý tạm thời.

Những bệnh lý khác như rối loạn cương ở người lớn tuổi, xuất tinh sớm nguyên phát thì chưa có phương pháp điều trị dứt điểm, bệnh nhân phải sống chung với điều này lâu dài.

Và thời gian theo dõi là bao lâu, nếu không cải thiện phải đi gặp BS nam khoa ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân:

Ví dụ trường hợp xuất tinh sớm ở người trẻ tuổi, chúng tôi sẽ hỏi rõ bệnh lý, thăm khám cơ quan sinh dục, cho bệnh nhân làm xét nghiệm. Nếu những vấn đề trên cho kết quả bình thường thì kết luận bệnh nhân bị rối loạn do tâm lý.

Chúng tôi sẽ giải thích rõ về bệnh tình cho bệnh nhân hiểu rõ và trấn an tâm lý. Bệnh nhân sẽ được sử dụng thuốc điều trị rối loạn cương ở liều lượng thấp. Sau 1-2 tháng, bệnh nhân có thể cương tốt và tự tin khi quan hệ tình dục.

3. Nguyên nhân gây ra yếu sinh lý là gì?

Theo BS, nguyên nhân gây ra yếu sinh lý là gì? Trong đó, những nguyên nhân nào có thể phòng tránh được ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân:

Tùy thuộc vào những nhóm bệnh khác nhau mà nguyên nhân sẽ khác nhau.

- Rối loạn cương:

Đối với bệnh nhân trẻ tuổi bị rối loạn cương thì nguyên nhân chủ yếu do tâm lý.

Đối với những bệnh nhân trên 40 tuổi bị rối loạn cương kèm theo bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp thì sẽ khiến cho thành mạch máu không tốt. Đây là những trường hợp khó hồi phục.

- Xuất tinh sớm:

Xuất tinh sớm nguyên phát xuất hiện từ những lần quan hệ tình dục đầu tiên và hầu như người bệnh phải sống chung với bệnh.

Xuất tinh sớm thứ phát là trường hợp xuất hiện đột ngột trên người đàn ông đang có cuộc sống quan hệ tình dục bình thường. Xuất tinh sớm thứ phát thường xuất hiện kèm theo những bệnh lý tình dục khác như rối loạn cương hoặc bệnh lý nền kèm theo. Nếu như xử lý tốt những bệnh nền kèm theo thì tình trạng xuất tinh của bệnh nhân sẽ được hồi phục.

4. Bệnh nhân yếu sinh lý sẽ được thăm khám thế nào?

Một bệnh nhân yếu sinh lý đến gặp BS sẽ được hỏi các vấn đề gì, làm những xét nghiệm gì, trường hợp nào cần vợ/bạn gái đi cùng ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân:

Khi bệnh nhân đến khám thì BS sẽ hỏi về thời điểm lần đầu quan hệ có gặp tình trạng này chưa, rối loạn xảy ra trong bao lâu rồi, bệnh nhân có dùng thuốc cho các bệnh lý kèm theo như tăng huyết áp, đái tháo đường hay không. Đặc biệt, vấn đề cần đánh giá là tâm lý của bệnh nhân.

Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu để đánh giá xem có rối loạn chuyển hóa, có bệnh lý kèm theo hay có rối loạn về hormon sinh dục không. Từ kết quả xét nghiệm, BS sẽ đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân.

Thông thường chúng tôi sẽ khuyên bệnh nhân đi khám cùng người vợ/bạn gái của mình. Vì những bệnh lý rối loạn cương hay xuất tinh sớm cũng cần đánh giá trên cả người bạn tình. Khi người vợ/bạn gái đi cùng sẽ thuận lợi cho BS trong quá trình khảo sát bệnh sử tình dục của bệnh nhân. Trong những lần tái khám, vợ/bạn gái sẽ cho biết được hiệu quả điều trị giúp BS điều chỉnh phác đồ điều trị.

5. Điều trị yếu sinh lý hiện nay có những phương pháp nào? Bệnh nhân nên đến đâu?

Xin BS cho biết việc điều trị yếu sinh lý hiện nay có những phương pháp nào? Hiện tại Việt Nam đã có nhiều trung tâm điều trị rối loạn chức năng tình dục chưa ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân:

Tùy thuộc mỗi nhóm bệnh khác nhau mà có phương pháp điều trị thích hợp. Đối với rối loạn cương, người bệnh có thể dùng thuốc uống, máy hút chân không hoặc phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo. Đối với xuất tinh sớm, bệnh nhân có thể dùng thuốc uống, thuốc bôi kết hợp với bài tập tâm lý hành vi.

Đối với những quảng cáo trên internet về cắt bao quy đầu, cắt dây thần kinh dương vật để điều trị xuất tinh sớm là không có căn cứ khoa học. Bệnh nhân nên đến các trung tâm niệu khoa hoặc nam khoa để được các BS tư vấn.

Ở 3 thành phố lớn là TPHCM, Hà Nội, Huế có rất nhiều trung tâm điều trị rối loạn chức năng tình dục chính thống. Các bạn nên lựa chọn thật kỹ trước khi đến điều trị.

6. Nam giới thường gặp sai lầm gì trong quá trình điều trị yếu sinh lý?

ThS.BS Lê Vũ Tân:

Yếu sinh lý là cụm từ chung chung, đại diện cho nhiều nhóm bệnh ở nam giới. Nếu các quý ông đang bị những tình trạng về yếu sinh lý thì đừng nên vội bỏ tiền để mua thực phẩm chức năng hay rượu. Bệnh nhân nên đến đúng các cơ sở nam khoa để được thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh và điều trị một cách chính xác nhất.

Việc nam giới thiếu thông tin sẽ dẫn tới chọn sai cơ sở điều trị. Từ đó, người bệnh sẽ tốn khá nhiều tiền nhưng lại không được chữa trị hiệu quả, thậm chí còn để lại biến chứng nặng khác. Việc chọn đúng trung tâm điều trị sẽ giúp người bệnh ít tốn chi phí và được điều trị đúng.

7. Các sản phẩm tẩm bổ, cường dương, tráng dương có công dụng không?

Thị trường có rất nhiều sản phẩm tẩm bổ được mệnh danh là “ông uống bà khen”, “một người khỏe hai người vui”, theo BS đánh giá, các sản phẩm này có công dụng như quảng cáo không ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân:

Chưa có nghiên cứu nào để đánh giá được công dụng của sản phẩm tốt cho sinh lý nam giới. Chỉ có những người sử dụng sản phẩm này mới cảm nhận được công dụng thực sự. Tuy nhiên, có rất nhiều nhóm bệnh nên sản phẩm này không thể hiệu quả được với tất cả các nhóm bệnh.

8. Dùng quá liều thuốc điều trị rối loạn cương, phải làm sao?

Có bạn đọc nửa đêm gọi hotline AloBacsi cầu cứu vì “lỡ” dùng gấp 3 liều thuốc điều trị rối loạn cương dương. BS có thể đưa ra lời khuyến cáo?

ThS.BS Lê Vũ Tân:

Cách đây vài ngày, BS Tân cũng gặp trường hợp tương tự, vì bệnh nhân uống quá liều khiến các cơ đau nhức. Tình trạng này sẽ giảm dần sau vài ngày, khi mà thuốc đào thải. Sau đó, BS dặn dò bệnh nhân cần lưu ý kỹ liều lượng để tránh tác dụng phụ.

Xin cảm ơn BS!

Minh Huy

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X