Mổ gắp quả cóc cứu bé trai 16 tháng tuổi tắc ruột nguy kịch
Một bé trai 16 tháng tuổi suýt mất mạng sau khi nuốt trọn quả cóc nhỏ, gây tắc ruột và nhiễm trùng nặng, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp để cứu sống.
Theo BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng sau nhiều ngày sốt, nôn ói liên tục và không đi tiêu. Trước đó, trẻ đã được điều trị tại cơ sở y tế địa phương bằng kháng sinh và thuốc chống nôn nhưng không cải thiện.
Khi chuyển đến bệnh viện, bé có dấu hiệu suy tuần hoàn với huyết áp tụt 80/60 mmHg, thở nhanh, bụng chướng và nôn ra dịch xanh. Hình ảnh X-quang và CT cho thấy các quai ruột non giãn, nghi ngờ tắc ruột.
Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa kèm tắc ruột, lập tức hồi sức tích cực và hội chẩn phẫu thuật khẩn.
Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện một dị vật mắc kẹt trong lòng ruột. Đoạn ruột phía trên giãn to, phía dưới xẹp hoàn toàn. Do không thể đẩy dị vật xuống, bác sĩ buộc phải rạch ruột để lấy ra một quả cóc nhỏ kích thước khoảng 2x1,5 cm, sau đó khâu phục hồi lại ruột.
Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển hồi sức ngoại, dần ổn định, cai máy thở, tỉnh táo và có thể ăn uống trở lại.
Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết trước đó mẹ bé có gọt sẵn cóc để ăn và đặt trên ghế. Nhiều khả năng trẻ đã tự lấy và nuốt trọn mà không ai phát hiện.
Từ trường hợp trên, các chuyên gia cảnh báo dị vật đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ là tai nạn không hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ qua, đặc biệt khi trẻ chưa biết diễn đạt.
Những biểu hiện ban đầu như nôn ói, chướng bụng, quấy khóc hoặc bỏ ăn có thể bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, nếu dị vật gây tắc ruột hoặc tổn thương niêm mạc, trẻ có thể nhanh chóng diễn tiến nặng, dẫn đến nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng.
Nguy cơ cao thường đến từ các loại thức ăn có kích thước nhỏ nhưng cứng như hạt trái cây, kẹo, hoặc các vật dụng nhỏ trong gia đình. Với trẻ dưới 3 tuổi, khả năng nuốt trọn mà không nhai là rất phổ biến.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý trong sinh hoạt hằng ngày: không để thức ăn nhỏ, vật lạ trong tầm tay trẻ; luôn giám sát khi trẻ ăn; và đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường như nôn kéo dài, bụng chướng, không đi tiêu hoặc khó thở.
Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời là yếu tố quyết định giúp tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra chỉ từ một sơ suất nhỏ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
