Kỷ lục mới: Bé trai 9 tuổi được ghép tim thành công
Sáng 29/11/2025, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp khẩn cấp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố kích hoạt quy trình lấy, vận chuyển, ghép tim xuyên Việt cho một bé trai 9 tuổi đang trong giai đoạn cuối của suy tim. Thông tin về nguồn tạng hiến được gửi đến trong thời khắc cấp bách, khi từng phút trôi qua đều là cuộc đua giành lại sự sống cho bệnh nhi.
Ngay trong buổi sáng, Hội đồng Ghép tim của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã họp khẩn dưới sự chủ trì của GS.TS.BS Trương Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng Ghép tim, cùng lãnh đạo các chuyên khoa và đại diện Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố để đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi và thống nhất phương án phẫu thuật.
Tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hoàn tất lấy đa tạng từ người hiến chết não. Ca lấy tim do TS.BS Cao Đằng Khang - Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trực tiếp thực hiện. Trái tim được bảo quản nghiêm ngặt và lập tức vận chuyển hơn 1.600 km về TPHCM.
GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, phẫu thuật viên chính của ca ghép cho biết: "Đây là một trường hợp đặc biệt nhiều thách thức. Bé chỉ mới được chẩn đoán suy tim hơn 2 tháng nhưng bệnh diễn tiến cực nhanh, trở nặng trong vòng hơn 2 tuần, cũng là khoảng thời gian chờ ghép ngắn kỷ lục. Ở tuổi lên 9, bé trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từng được ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Thêm vào đó, thời gian vận chuyển tim quá dài, khiến thời gian thiếu máu của tim lên tới 6 giờ, làm cuộc mổ trở nên khó khăn hơn, buộc ekip phải tính toán chính xác và chạy đua với từng phút giây".
Ngoài ra, người hiến là người trưởng thành 43 tuổi nặng 57 kg, trong khi bé nặng 33 kg. Sự chênh lệch này tạo ra thách thức nhất định, nhưng nhờ khoang màng ngoài tim giãn rộng do bệnh lý, trái tim người lớn vẫn có thể đặt vào lồng ngực bé một cách an toàn.
Bệnh nhi cũng vừa trải qua viêm phổi, vẫn còn sốt và nhiễm trùng trước mổ. Áp lực động mạch phổi cao càng làm tăng nguy cơ suy thất phải sau ghép, khiến ca phẫu thuật đòi hỏi sự chuẩn bị và kiểm soát cực kỳ chặt chẽ từ toàn bộ ekip
Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 15 giờ 11 phút. Đến khoảng 19 giờ, trái tim hiến tặng đập lại những nhịp đầu tiên trong lồng ngực cậu bé: mạnh mẽ, ổn định và đầy hy vọng. “Trái tim đã đập lại hơn 90 phút, rất mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng ca ghép sẽ thành công”, GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định chia sẻ. Đến 22 giờ 27 phút, ca ghép hoàn tất, khép lại hành trình căng thẳng kéo dài từ phòng mổ Hà Nội đến TPHCM.
Sau 48 giờ hồi sức, bé trai ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi khả quan: tỉnh táo, huyết động ổn định, giảm dần nhu cầu thuốc vận mạch; chức năng thận và các cơ quan khác cải thiện rõ rệt. Những dấu hiệu này cho thấy trái tim mới đang thích nghi tốt với cơ thể.
Đây là ca ghép tim thứ 5 của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, thành công có được nhờ vào chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị chuyên môn như Phẫu thuật tim mạch, Phẫu thuật tim trẻ em, Gây mê hồi sức, Hồi sức sau ghép… cùng quá trình điều phối liên viện chặt chẽ với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - nơi có nhiều kinh nghiệm trong lấy và ghép đa tạng.
Ca ghép không chỉ là một thành tựu y khoa, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho người hiến và gia đình - những người đã chọn trao đi sự sống giữa mất mát. Hiến tạng - nghĩa cử cao đẹp sẽ là hy vọng nối dài, mở thêm cơ hội sống cho những bệnh nhân đang mong mỏi chờ đợi.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
