Hotline 24/7
08983-08983

U quái không trưởng thành có khả năng tái phát không BS?

Câu hỏi

Kính chào BS, Bạn gái tôi năm nay 25 tuổi, nặng 42 kg, cao 1m58 bị chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn 1C vào tháng 12/2017. BS bảo bệnh là u quái không trưởng thành; điều trị tại BV Ung Bướu TPHCM; đã phẫu thuật cắt 1 bên buồng trứng và ống dẫn trứng; hóa trị với phác đồ Epotoside và Cisplatin trong 4 chu kỳ, mỗi chu kỳ cách nhau 3 tuần, mỗi lần vào thuốc 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu; đến nay đã xong đợt thuốc thứ hai. Hết đợt 1 thì có vài tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, lạt miệng, mất tập trung, ngứa tay nhưng các tác dụng này đã hết sau một thời gian. Thêm nữa, chỉ số AFP trong máu lúc phát hiện bệnh là 23.3 so với chỉ số bình thường 7.75. Sau khi phẫu thuật bỏ 1 bên buồng trứng thì chỉ số AFP đã về lại mức 3. Tôi xin hỏi BS các thông tin sau: 1. Tôi đọc trên mạng thấy bệnh này ngoài phân giai đoạn 1-2-3-4 thì còn xếp loại mô học 0-1-2-3-4 nữa và điều này ảnh hưởng nhiều đến tiên lượng điều trị. Tuy nhiên, khi hỏi BS điều trị thì được trả lời là xếp loại này không quan trọng. Liệu bệnh của bạn tôi có tiên lượng xấu mà BS không muốn bệnh nhân lo lắng hay là thông tin tôi đọc không đúng? Bệnh án được BV bảo mật và bạn tôi cũng không được biết. 2. Khả năng tái phát của loại u quái không trưởng thành này có cao không? Các bệnh nhân khác có bị tái phát không và khi tái phát thì trị có như lần đầu hay không? Xin cảm ơn BS.

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Trên lý thuyết, u quái không trưởng thành giai đoạn I có tỷ lệ sống còn sau 5 năm trên 90%.

Về mặt mô học dựa vào tỷ lệ mô thần kinh chưa trưởng thành để phân ra mức độ biệt hóa I, II và III. Biệt hóa kém (độ III) tiên lượng xấu hơn. Trường hợp bạn gái của bạn không đề cập đến mức độ biệt hóa.

Thường ung thư buồng trứng nếu có tái phát thì 90% xuất hiện trong 2 năm đầu tiên, nên cần tái khám đúng lịch trong giai đoạn này.

Trường hợp u quái chưa trưởng thành có thể có loại hỗn hợp với trưởng thành, khi tái phát và được phẫu thuật bóc tách nếu mô bệnh là loại trưởng thành thì tiên lượng tốt.

Ung thư buồng trứng tái phát có thể phẫu thuật lại và thay đổi hóa chất điều trị. Bạn gái của bạn nên tái khám định kỳ để được theo dõi và tư vấn nếu cần thiết.

Thân mến.

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X