Hotline 24/7
08983-08983

Tôi có 3 con nhưng hai bé song sinh bị khoèo chân, hiến trứng có sao không?

Câu hỏi

Xin hỏi BS, Tôi có sinh đôi 2 bé bị bàn chân khoèo. Trước đó tôi có sinh 1 bé trai năm nay được 7 tuổi, chân của bé bình thường. BS đã cho tôi đi kiểm tra Nhiễm sắc thể, nếu Nhiễm sắc thể của tôi bình thường thì khả năng cho trứng, đứa bé sinh ra có bị bàn chân khèo không? Do chị gái tôi bị vô sinh nên chỉ có tôi mới có thể cho chị ấy xin trứng. Có thể làm kiểm tra nào khác để biết chắc chắn là đứa bé được sinh ra từ trứng của tôi an toàn không bị tật này không? Rất mong tư vấn của BS, tôi xin cảm ơn.

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Tật chân khoèo bẩm sinh ít gặp, khoảng 2-3 trẻ trên 1000 trường hợp. Nguyên nhân chưa rõ. Nếu việc phát hiện và điều trị được thực hiện ngay sau sinh thì khoảng 15- 80% trường hợp có thể khỏi trong vòng từ 6 đến 8 tuần mà không cần phẫu thuật.

Như vậy, tật chân khoèo bẩm sinh ít gặp, bệnh có thể điều trị, bạn không nên quá lo lắng và hiến trứng bình thường.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X