Hotline 24/7
08983-08983

Tâm thần phân liệt điều trị dứt điểm được không?

Câu hỏi

Chào BS, 

Thưa BS, con có em gái năm nay 27 tuổi, cách đây 3 năm em có có lúc đi lang thang khoảng 1, 2 ngày rồi tự về, đôi lúc nói nhảm nhí và có hành động khác thường. Hay cười và khóc một mình suy nghĩ tiêu cực,... 

Đi khám bệnh ở bệnh viện tâm thần Bình Ba thì bác sĩ kết luận rối loạn phân liệt thần cấp tính và thoáng qua kèm theo hội chứng động mạch sống nền.

Vậy bệnh này có chữa khỏi được không ạ? Trong gia đình con không có ai bị bệnh này hết. Thuốc uống là: Amisul prid 100mg. Resperidol 2mg. Olanzapin 10mg.

 Vậy muốn biết bệnh chính xác thì cần phải đi đâu khám ạ? Xin Bác sĩ chỉ giúp. Con cám ơn Bác sĩ nhiều ạ

(Nguyễn Kim Tuyến - yeuthuong...@gmail.com)

Trả lời

Tâm thần phân liệt điều trị dứt điểm được không?Bệnh tâm thần phân liệt có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng chủ yếu tập trung ở người trẻ, phần lớn trong độ tuổi 15 – 35

Chào bạn,

Tâm thần phân liệt là bệnh loạn thần nặng tiến triển, có khuynh hướng mãn tính, và có thể khiến cho người bệnh trở nên tàn phế.

Tuy nhiên, nếu được điều trị đúng cách và kịp thời, bệnh sẽ thuyên giảm và không còn triệu chứng, người bệnh có thể trở lại sinh hoạt hàng ngày và lao động như người bình thường.

Quá trình điều trị thường sử dụng thuốc chống loạn thận và liệu pháp tâm lý để người bệnh trở lại với các hoạt động xã hội, tốt nhất là nên khám ở bệnh viện chuyên khoa về Tâm thần.

Bạn nên cho người bệnh dùng thuốc đều đặn và tái khám định kỳ để BS đánh giá lại, điều chỉnh thuốc và hướng dẫn cách chăm sóc người bệnh.

Trong điều trị bệnh lý tâm thần kinh, để đạt hiệu quả tốt nhất, gia đình người bệnh phải hiểu rõ về bệnh, về cách điều trị và các tác dụng phụ của thuốc chống loạn thần, về cách đối xử thích hợp với người bệnh bạn nhé!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X