Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn
Sưng mang tai, không hành sốt khi đang mang thai là bệnh gì?
Câu hỏi
Em đang mang thai tuần thứ 33, 34. Sáng nay ngủ dậy em thấy bị sưng 2 bên mang tai, sưng và nhức, nhưng không bị hành sốt, không biết là em bị gì? Mong bác sĩ giúp em. Em cảm ơn bác sĩ nhiều.
Trả lời
Có thể bạn bị quai bị gây viêm tuyến mang tai, đặc biệt nếu tiếp xúc người xung quanh có cùng bệnh lý tương tự. Bạn có thể khám chuyên khoa bệnh nhiệt dưới để dược chẩn đoán và điều trị.
Nói chung bệnh thường tự hết mà không có biến chứng, chú ý cần vệ sinh răng miệng để ngừa bệnh bội nhiễm. Nếu tuyến mang tai to đau thì nên đi khám để được điều trị ngừa nhiễm trùng gây áp xe tuyến mang tai.
Thân mến.
|
Virut quai bị là “virut có tính hòa tan tế bào”, nó có thể gây viêm nhiễm buồng trứng, đồng thời làm cho tế bào trứng bị phá hủy, thậm chí có thể lây nhiễm sang thai nhi thông qua nhau thai. Sau khi phụ nữ mang thai bị quai bị thường phát bệnh nhanh, triệu chứng giống như bị cảm cúm như: sốt, nhức đầu, mệt mỏi, đau cổ họng, amidan sưng to nhưng đặc trưng là một hoặc hai bên amidan sưng to, lấy tai làm trung tâm lan tỏa ra phía trước, sau và phía dưới, ấn thấy đau, đồng thời đạt mức cao điểm từ 2 - 3 ngày, kéo dài khoảng 5 - 7 ngày. Khi có dấu hiệu ốm sốt kèm với triệu chứng sưng viêm quai hàm, bạn nên nhanh chóng đi khám. Tuy chưa có loại thuốc nào chữa quai bị, nhưng bác sĩ sẽ giảm thiểu những triệu chứng khó chịu cho bạn như sốt, sưng quai hàm… Tốt nhất, trước khi lên kế hoạch mang bầu, bạn nên tiêm phòng quai bị. Bạn không nên đợi đến khi mang thai mới tiêm phòng quai bị. Bởi vì vacxin phòng quai bị có chứa virus sống, chúng có khả năng xâm nhập vào thai nhi. Tương tự, bạn cũng nên tránh mang thai ít nhất một tháng sau khi tiêm phòng chứng bệnh này. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
