-
Ngồi dậy bị chóng mặt, tối mắt, có phải do thiếu máu não và viêm xoang?
Câu hỏi
Dạ cho em hỏi mẹ em năm nay 63 tuổi hay bị choáng khi bị ngồi dậy tháy tối mắt, ói. Mà có đi khám ở tỉnh thì bảo thiếu máu não chỗ thì bảo viêm xoang mà mẹ em uống ko thấy bớt
Trả lời
Chào bạn,
Triệu chứng mà mẹ bạn đang gặp phải - choáng khi ngồi dậy, thấy tối mắt và buồn nôn/ói - là dấu hiệu khá điển hình của rối loạn huyết áp tư thế, nhưng cũng có thể liên quan đến các vấn đề sau:
Các nguyên nhân thường gặp cần lưu ý:
1. Tụt huyết áp tư thế (hạ huyết áp khi thay đổi tư thế)
- Rất phổ biến ở người lớn tuổi.
- Khi ngồi dậy hoặc đứng lên đột ngột, máu không kịp dồn lên não → gây chóng mặt, choáng váng, tối sầm, buồn nôn.
2. Thiếu máu lên não (thiểu năng tuần hoàn não)
- Có thể do xơ vữa mạch, hẹp động mạch cảnh, hoặc huyết áp không ổn định.
- Triệu chứng: chóng mặt, ù tai, mỏi mệt, buồn nôn, kém tập trung.
3. Viêm xoang mãn hoặc viêm tai trong (tiền đình)
- Cũng gây chóng mặt, ói, nhưng thường kèm đau đầu vùng trán hoặc thái dương, nghẹt mũi, hoặc mất thăng bằng.
4. Rối loạn tiền đình
- Triệu chứng dễ nhầm với thiếu máu não: chóng mặt, ói, mất thăng bằng, mệt mỏi.
Bạn nên làm gì tiếp theo?
Vì đã khám nhưng điều trị không bớt, bạn nên đưa mẹ:
• Khám chuyên khoa Nội thần kinh hoặc Tai Mũi Họng tại bệnh viện tuyến trên (như BV Chợ Rẫy, BV Đại học Y Dược, hoặc BV Tai Mũi Họng TP.HCM…).
• Đo huyết áp tư thế nằm - ngồi - đứng, siêu âm Doppler mạch máu não, chụp MRI nếu cần.
Tạm thời ở nhà, bạn nên giúp mẹ:
• Khi thức dậy: Nằm nghiêng, ngồi dậy từ từ, đợi 1-2 phút hãy đứng.
• Uống đủ nước (≥ 1.5 lít/ngày).
• Tránh thay đổi tư thế đột ngột.
• Theo dõi huyết áp thường xuyên.
Nếu tình trạng nôn ói, choáng kéo dài, hoặc mẹ bị ngất, yếu tay chân, méo miệng, cần đưa đi cấp cứu ngay để loại trừ tai biến.
Chúc mẹ bạn sớm khỏe lại!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
