Hotline 24/7
08983-08983

Mạch đập ở bụng, có phải phình động mạch chủ?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, em 16 tuổi, cao 1m6 và nặng 52kg. Bụng có lớp mỡ khá dày (nhìn ngang bụng to hơn ngực), em nằm thẳng trên giường tập đạp chân để giảm mỡ chừng 1 phút thì sờ thấy bụng đập thình thịch như tim, nhưng chậm hơn. Em đã tham khảo một vài trang mạng, nhưng em không có tiền sử bị các bệnh như vậy, em cũng không chắc là có bị phình động mạch chủ không và em cũng không có cục hay u gì khi ấn xuống vùng bụng ạ. Bác sĩ cho em hỏi em bị làm sao?

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Chào em,

Hiện tượng cảm giác có mạch đập ở bụng có thể xuất hiện ở những trường hợp có thai ở nữ, phình động mạch chủ bụng, khối u tăng sinh mạch máu, hoặc những người có thể trạng gầy có lớp mỡ và cơ bụng rất mỏng thì việc sờ được mạch đập của động mạch chủ bụng là bình thường.

Động mạch chủ là động mạch lớn nhất trong cơ thể đưa máu từ tim đi nuôi toàn bộ cơ thể, nằm phía bên trái rốn, có nhịp đập giống tim vì xuất phát từ tim ra.

Việc tập thể dục làm cho tim đập nhanh và mạnh hơn, và vì nằm sấp nên em có thể cảm nhận nhịp đập của động mạch chủ khá rõ, chứ độ tuổi của em thì ít có nguy cơ bị phình động mạch chủ lắm.

Tuy nhiên, nếu hiện tượng này xảy ra thường xuyên, em nên khám chuyên khoa Tiêu hóa để kiểm tra cho kỹ, làm siêu âm bụng là có thể sáng tỏ được nhiều vấn đề, em nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Mạch đập ở bụng, dấu hiệu bệnh gì?

>> Mạch đập ở bụng có sao không?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X