Hotline 24/7
08983-08983

Làm sao để ngăn chặn bệnh bạch hầu?

Câu hỏi

Bác sĩ cho em hỏi, có loại thuốc nào uống giúp phòng ngừa được bệnh bạch hầu không lây nhiễm sang mình không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.

Trả lời

BS Trương Hữu Khanh

BS Trương Hữu Khanh

Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh - Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM

thuốc phòng ngừa bệnh bạch hầu

Không tự ý mua thuốc phòng ngừa bạch hầu để uống khi chưa có chỉ định của bác sĩ

Chào bạn,

Việc uống thuốc ngừa chỉ dành cho người sống chung nhà với bệnh nhân, hoặc những người phết họng dương tính nhưng chưa có biểu hiện bệnh (người lành mang trùng).

Năm ngoái có đợt rộ lên người ta tự mua kháng sinh Erythromycin về uống ngừa bệnh bạch hầu là sai, vì không ở chung nhà với người bệnh tự nhiên mua uống làm gì, vừa tốn tiền vừa đau bụng, vì kháng sinh có tác dụng phụ.

Nếu bạn ở trong vùng có bệnh nếu thấy hơi đau họng, hoặc há miệng thấy vết trắng trong họng  thì phải đi khám bệnh sớm để bác sĩ phát hiện sớm. Hoặc trẻ nhỏ từ 4-5 tuổi trở lên than đau họng thì người lớn đừng bỏ qua, đưa đi khám đi.

Phát hiện sớm vẫn là lý tưởng nhất vì bệnh nhân nhanh chóng được dùng huyết thanh kháng độc tố sẽ tránh biến chứng vào tim. Một khi độc tố đã vào tim thì chữa trị rất khó khăn, tim đờ ra đập không nổi, cũng có ca cứu được nhưng ám ảnh lắm.

Vấn đề nữa là mọi người cùng chích ngừa bạch hầu. Từ nhỏ phải chích cho đủ, nếu cần thì nhắc lúc 4-5 tuổi, 9-10 tuổi và mỗi 10 năm.

Mọi người nghe về bệnh bạch hầu đừng quá lo lắng, thu xếp chích ngừa được thì tốt, còn nếu không thì vẫn là mang khẩu trang, rửa tay, tránh đi tới vùng dịch.

Thân mến.

(Trích livestream của BS Trương Hữu Khanh tối 10/7)

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X