Trẻ quấy khóc, sốt mãi không khỏi, coi chừng nhiễm trùng tiểu
Khi trẻ sốt, nhiều phụ huynh thường nghĩ đến viêm họng, cảm cúm hoặc mọc răng. Tuy nhiên, theo ThS.BS Phan Lê Minh Tiến - Bệnh viện Nhi Đồng 2, nhiễm trùng tiểu cũng là một nguyên nhân khá thường gặp, đặc biệt ở trẻ nhỏ.
Điều đáng nói là bệnh không phải lúc nào cũng có biểu hiện rõ ràng. Ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ, nhiễm trùng tiểu có thể chỉ biểu hiện bằng sốt không rõ nguyên nhân, quấy khóc, bú kém, nôn ói hoặc mệt mỏi. Nhiều trường hợp không có triệu chứng đi tiểu bất thường nên dễ bị bỏ sót.
Trong khi đó, trẻ lớn hơn có thể xuất hiện các dấu hiệu đặc trưng như tiểu buốt, tiểu rát, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, đau bụng dưới hoặc đau vùng hông lưng. Nước tiểu có thể đục, có mùi hôi hoặc lẫn máu.

Theo BS Phan Lê Minh Tiến, phần lớn trường hợp nhiễm trùng tiểu đáp ứng tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, nếu chậm trễ, vi khuẩn có thể lan ngược lên thận gây viêm thận - bể thận, làm tăng nguy cơ tổn thương thận về lâu dài.
Một số trẻ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn như bé gái, trẻ thường xuyên nhịn tiểu, táo bón kéo dài, uống ít nước hoặc có bất thường bẩm sinh ở đường tiết niệu.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ sốt không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở trẻ dưới 3 tháng tuổi, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá và làm xét nghiệm nước tiểu khi cần thiết. Không nên tự ý dùng kháng sinh vì có thể che lấp triệu chứng và làm tăng nguy cơ kháng thuốc.
Để phòng bệnh, cha mẹ nên tập cho trẻ uống đủ nước, không nhịn tiểu, vệ sinh vùng kín đúng cách và điều trị sớm tình trạng táo bón nếu có.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
