Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương
Em bị rối loạn lo âu nặng, phải làm sao?
Câu hỏi
Chào bác sĩ.
Chuyện là 1 tháng trước em bị chị em cào chảy máu ở tay (vết thương 3mm), em đã dẫn chị đi test nhanh HIV thì kết quả âm tính. Cho em hỏi em có nguy cơ bị nhiễm HIV không, vì mấy hôm nay em bị mệt mỏi và đau bụng.
Ngoài ra, em cảm thấy mình đang bị rối loạn lo âu nặng, em hay suy diễn vấn đề quá mức, lúc nào cũng nghĩ mình bị bệnh gì đó. Ví dụ như đau bụng, sốt nhẹ thì em lại nghĩ có thể em bị nhiễm HIV từ vết cào của chị, đau ở lưng thì em nghĩ bị thận, ngứa một tí thì lại nghĩ mình bị viêm gan B. Em cứ tự ý đi xét nghiệm máu và khám bệnh liên tục. Bác sĩ hãy giúp em đưa ra hướng giải quyết với ạ? Em cảm ơn bác sĩ.
Trả lời
Chào em,
Thứ nhất, nguy cơ nhiễm HIV trong tình huống của em là gần như bằng không, nếu em muốn kiểm tra chắc chắn 1 lần nữa thì tại thời điểm 90 ngày, bản thân em làm lại xét nghiệm combo HIV Ag/Ab để khẳng định kết quả.
Thứ hai, rõ ràng em nhận thức rõ là em đang bị rối loạn lo âu nặng, và đây là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các vấn đề của em hiện tại. Rối loạn lo âu là bệnh, bệnh này thường là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau bao gồm di truyền, môi trường và sự mất cân bằng chất dẫn truyền thần kinh. Bệnh rối loạn lo âu là bệnh có thể điều trị được, bằng cách kết hợp giữa thuốc, tâm lý trị liệu và các phương pháp hỗ trợ khác (như thiền, yoga…). Việc điều trị đúng cách sẽ giúp em giảm các triệu chứng, kiểm soát nỗi lo âu và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Em nên khám chuyên khoa bệnh tâm thể (hay còn gọi là chuyên khoa tâm thần) để bác sĩ kiểm tra trực tiếp cho em, đánh giá chính xác mức độ và hướng dẫn sử dụng thuốc phù hợp, em nhé.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
