Hotline 24/7
08983-08983

Đặt vòng gây vướng âm đạo, liệu có đáng lo?

Câu hỏi

Cháu chào bác sĩ. 

Cháu muốn hỏi là cháu mới đặt vòng được 3 ngày nay thôi nhưng sao sợi dây đó vướng quá mà còn cứ chọc vào âm đạo làm cháu hơi đau âm đạo và khó đi đứng thì có sao không ạ bác sĩ?

(Vàng Thị Tàng - 086755…)

Trả lời

Đặt vòng gây vướng âm đạo, liệu có đáng lo?Vòng tránh thai là dụng cụ được đặt vào tử cung với tác dụng ngăn không cho trứng làm tổ ở niêm mạc tử cung, đồng thời cũng cản trở quá trình thụ tinh

Chào bạn,

Vòng tránh thai là một biện pháp tránh thai có hiệu quả cao, tiện lợi vì có tác dụng lâu dài sau một lần đặt.

Tuy nhiên, vẫn có một số tác dụng phụ gây khó chịu như đau bụng và ra kinh nhiều hơn trong vài tháng đầu, một số nhỏ bị rong kinh…

Sau đặt vòng, chỉ có phần dây (mềm và ngắn khoảng 2-2,5 cm) là thò ra ngoài cổ tử cung (chứ không phải ra khỏi âm đạo), không có chuyện dây vòng gây vướng víu hoặc gây khó chịu khi đi lại.

Một số phụ nữ sau đặt vòng khoảng 7-10 có tình trạng viêm nhẹ tử cung và âm đạo, triệu chứng sẽ tự giảm dần.

Nếu kéo dài hơn, bạn nên quay lại bệnh viện để tái khám xem có lệch vị trí của vòng hay không bạn nhé!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X