Hotline 24/7
08983-08983

Bé gái 20 tháng không có âm đạo, AloBacsi ơi?

Câu hỏi

Gửi AloBacsi, Cháu gái tôi 20 tháng tuổi. Tôi thấy âm hộ của cháu không bình thường: không có lỗ âm đạo, môi lớn và môi bé không rõ. Bố mẹ cháu cho biết cháu bị như vậy từ lúc sinh ra. Cháu đi tiểu bình thường nhưng đi rất mạnh và vọt xa. Bố mẹ cháu cũng cho đi thăm khám: * Lần đầu: Đến BV Nhi, BS khám rồi chỉ định phẫu thuật tách lỗ âm đạo. Nhưng vì bệnh nhân đến khám quá đông nên không BS không thể tư vấn cặn kẽ. * Lần thứ hai: Khám bởi BS thân quen, BS dùng thủ thuật chọc một ống nhựa vào phần bị dính của cháu và kết luận không thấy đường âm đạo. BS cũng tiến hành siêu âm nhưng vì cháu còn nhỏ và giãy nhiều nên chưa nhìn thấy rõ tử cung. BS bảo cho cháu về và đợi đến tuổi hành kinh xem đường kinh ra đường nào, sẽ tiến hành phẫu thuật đường âm đạo. Nếu tiến hành bây giờ sợ sẽ bị nát đường âm đạo của cháu sau này. Vậy mong AloBacsi tư vấn giúp: 1. Nếu cháu tôi lớn lên, không có tử cung và buồng trứng thì sẽ không có khả năng làm mẹ. Còn nếu có tử cung và buồng chứng thì việc phẫu thuật đường âm đạo sẽ thực hiện được và cháu vẫn sẽ có thể làm mẹ đúng không? 2. Việc can thiệp phẫu thuật đối với cháu sẽ nên tiến hành luôn hay phải chờ đến tuổi cháu có kinh? 3. Nếu giờ không phẫu thuật, cứ để dị tật của cháu như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu không? 4. Ngoài phương pháp thăm khám đã tiến hành cho cháu ở trên + siêu âm, thì còn biện pháp nào có thể thực hiện để biết được chính xác hiện trạng của cháu để có những biện pháp điều trị kịp thời? Tôi rất mong được AloBacsi giải đáp hoặc giới thiệu cơ sở uy tín để được tư vấn tốt nhất. Tôi chân thành cảm ơn! (Hoài Linh – Hà Nội)

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chào bạn,

Rất cám ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ cùng AloBacsi.

Trường hợp của bé được xem là một dị tật bẩm sinh, do sự rối loạn quá trình biệt hóa các bộ phận sinh dục trong thời kỳ bào thai. Nhưng để trả lời cho các câu hỏi của bạn thì trước tiên cần chẩn đoán xác định dị tật của bé, vì những điều này liên quan đến việc can thiệp phẫu thuật.

Nếu bé đầy đủ tử cung, vòi trứng và buồng trứng thì bé vẫn khả năng làm mẹ, còn âm đạo không sẽ được BS ngoại – sản kết hợp can thiệp.

Tùy theo dị tật của bé BS điều trị sẽ tư vấn cho gia đình phương pháp điều trị và thời điểm phẫu thuật thích hợp. Do đó, cần xác định chính xác dị tật của bé, đồng thời BS cũng sẽ tư vấn về tình trạng lập gia đình và khả năng làm mẹ sau này của bé cho gia đình rõ luôn.

Nói chung, bất kỳ một dị dạng nào ở bộ phận sinh dục cũng thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục cũng như chức năng sinh sản của phái nữ. Tuy AloBacsi chưa biết chính xác được dị tật nhưng dị tật ở vùng này thường không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng thể ảnh hưởng đến tâm lý khi bé lớn.

Để chẩn đoán BS cần phải thăm khám trực tiếp và đòi hỏi BS phải nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Ngoài ra, thể dựa vào siêu âm, nội soi…và cũng cần thời gian xem bộ phận sinh dục bé phát triển thế nào.

Để thăm khám và điều trị cho bé, ở miền bắc bạn thể liên hệ BV Xanh Pôn, miền nam có BV Từ Dũ, BV Bình Dân.

Thân mến!

(Bài liên quan: “Tạo hình âm đạo để cứu “thạch nữ”)


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X