Hotline 24/7
08983-08983

Bé 13 tháng nặng 8.3 kg có suy dinh dưỡng?

Câu hỏi

Chào BS, Con trai tôi hơn 13 tháng nhưng chỉ được 8.3 kg. Có phải cháu đang bị suy dinh dưỡng không? Mấy tháng nay cháu ko tăng cân. Cháu bú sữa ngoài ít, chủ yếu bú mẹ mà mẹ cũng ít sữa. 4, 5 tháng này cháu đi ngoài nhiều,3-4 lần/ngày, thậm chí nhiều hơn, cũng có hôm không đi nhưng họa hoằn thôi. Cháu để ý thì thấy cháu ăn cháo xong một lúc kiểu gì cũng đi ngoài, phân hoàn toàn bình thường, lúc nhão, lúc quánh, không chua, một ngày cháu ăn 3 bữa cháo. Ngoài ra có ăn thêm váng sữa, sữa chua, ăn không đều. Có đợt tôi cho cháu uống lợi khuẩn đường ruột nhưng không mấy cải thiện. Cháu đi tè cũng nhiều, hồi trong tháng (24 ngày tuổi) đi khám cháu có nang ở bìu, BS bảo bình thường, 1 tuổi tái khám nhưng tôi chưa cho đi. Liệu cái nang này có ảnh hưởng đến việc tè nhiều hay không? Khi bế trên tay thì bé tè ít mà khi để cho tự chơi thì tè nhiều. Cháu rất thích ăn cơm, mẹ chỉ cho mỗi lần xíu bằng hạt ngô thôi, cơm nguyên hạt cháu cũng ăn được (cháu có 6 răng), nhưng cháo thì cứ phải xay qua thì mới chịu ăn. Xin BS tư vấn giùm trường hợp của con tôi ạ!

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào chị,

Chị không cung cấp đủ thông tin về bé nên tôi chỉ biết bé đang thiếu cân theo tuổi. Còn vấn đề nang ở vùng bìu và việc bé đi tiểu nhiều không có liên quan với nhau.

Riêng về vấn đề dinh dưỡng của bé, chị nên đưa bé đi khám trực tiếp, BS mới có thể đánh giá và đưa ra hướng điều trị thích hợp. Ngoài ra, cũng tùy theo mức độ suy dinh dưỡng hoặc không BS sẽ tư vấn thêm chế độ ăn uống cụ thể hơn cho chị.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X