Hotline 24/7
08983-08983

35 tuổi, răng sữa lung lay liệu có mọc răng mới?

Câu hỏi

Bác sĩ cho em hỏi, năm nay em 35 tuổi, em có một cái răng sữa từ bé tới giờ bắt đầu lung lay hơi nhức chờ rụng, là răng nanh ạ, cách răng cửa một cái. 

Em nghĩ là vì gene, mẹ em cũng có 2 cái răng sữa không thay như vậy. Cho em hỏi nếu răng rụng đi thì có mọc lại không và mất bao lâu ạ? Vì 35 tuổi mà bị sún thì mất thẩm mỹ quá. Em cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ có một ngày vui vẻ, bình an!

(Thuy Trang)

Trả lời

BS.CK1 Phan Bá Ngọc

BS.CK1 Phan Bá Ngọc

Giám đốc Nha khoa Hạnh Phúc - Nha khoa Hạnh Phúc

Nếu còn mầm răng, khả năng răng mọc lên sau thay răng sữa sẽ cao.

Chào bạn!

Chuyện hiện tại bạn đã 35 tuổi và vẫn còn răng sữa cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Bây giờ có 2 tình huống xảy ra:

Thứ nhất: Bên dưới không có mầm răng vĩnh viễn thì chắc chắn răng sẽ không mọc lên nữa. Và để giải quyết vấn đề "sún" của bạn thì cần làm phục hình răng mất bằng cách cắm implant, cầu răng hoặc răng tháo lắp.

Thứ 2: Bên dưới có mầm răng. Tình huống 1 mầm răng đúng vị trí thì răng mọc lên bình thường. Tình huống 2 mầm răng ở vị trí khác vị trí răng sữa thì răng mọc lên sai vị trí dẫn tới răng lệch lạc.

Hoặc ngầm dưới không mọc lên thì có thể kéo răng lên bằng hình thức chỉnh nha.

Mầm răng mọc lên có thể sau 2 -3 tháng tùy từng người và vị trí của mầm răng, bạn nhé!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X