BV TW Huế ghép tủy thành công cho 2 bệnh nhi Thalassemia
Sau nhiều năm phải truyền máu định kỳ do mắc tan máu bẩm sinh thể nặng, hai bệnh nhi Thalassemia đã được ghép tủy đồng loại và hồi phục tốt, đủ điều kiện xuất viện vào cuối năm 2025 tại Bệnh viện Trung ương Huế. Cùng thời điểm, bệnh viện cũng cho xuất viện thêm hai trường hợp ghép gan và ghép tim sau ghép tạng xuyên Việt.

Chiều 22/12/2025, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức cho ra viện hai bệnh nhi Thalassemia sau ghép tủy đồng loại, đánh dấu thêm những ca điều trị thành công bằng ghép tế bào gốc đối với bệnh lý huyết học di truyền phổ biến này.

Bệnh nhi thứ nhất là bé N.T.T. (26 tháng tuổi, Gia Lai), được chẩn đoán HbE/Beta-Thalassemia từ khi 7 tháng tuổi và phải truyền máu hằng tháng. Trường hợp này có bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người nhận và người hiến tủy là anh ruột. Trong quá trình ghép, ekip điều trị đã áp dụng kỹ thuật truyền từng lượng nhỏ nhóm máu của người hiến vào cơ thể người nhận trước ghép, thay vì gạn tách hồng cầu như thông lệ. Sau hơn một tháng, bệnh nhi phục hồi tốt, tăng cân, các dòng tế bào máu ổn định, không còn phụ thuộc truyền máu.
Bệnh nhi thứ hai là bé N.T.T. (6,5 tuổi, Đồng Nai), mắc alpha-Thalassemia, người hiến tủy là em ruột 3 tuổi. Trong quá trình ghép, bệnh nhi gặp một số biến chứng như sốt giảm bạch cầu hạt, phì đại nướu và xuất huyết bàng quang. Tuy nhiên, nhờ theo dõi sát và chăm sóc tích cực, tình trạng sức khỏe cải thiện dần. Sau gần một tháng, các chỉ số huyết học phục hồi, đủ điều kiện xuất viện.

Theo các bác sĩ, Thalassemia là bệnh lý di truyền phổ biến tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000-2.500 trẻ mắc thể nặng, phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, kéo theo nhiều biến chứng và gánh nặng kinh tế. Ghép tế bào gốc hiện được xem là phương pháp điều trị có khả năng chữa khỏi, đặc biệt khi được thực hiện sớm và có người hiến phù hợp.
Cùng thời điểm, Bệnh viện Trung ương Huế cũng cho xuất viện thêm các trường hợp ghép gan và ghép tim được thực hiện theo hình thức ghép tạng xuyên Việt, tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não. Các ca ghép đều ghi nhận tiến triển hồi phục ổn định sau phẫu thuật.

Theo thống kê, trong năm 2025, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục thực hiện nhiều ca ghép tủy và ghép tạng, trong đó ghép tủy điều trị Thalassemia chiếm tỷ lệ đáng kể. Việc triển khai thường quy các kỹ thuật ghép chuyên sâu được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh tan máu bẩm sinh, giảm dần sự phụ thuộc vào truyền máu lâu dài.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
