Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 trong một tuần, nguy cơ tăng nhẹ sau dịp lễ

Trong tuần từ 9 đến 16/5/2025, Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc COVID-19, không có trường hợp tử vong. Dù số ca đang giảm so với cùng kỳ năm ngoái, ngành y tế dự báo tình hình có thể tiếp tục biến động do mùa hè, lễ hội và hoạt động giao lưu gia tăng.

Ngày 19/5/2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội cho biết thành phố ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 trong tuần qua, từ ngày 9 đến 16/5. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã có gần 40 ca mắc, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo dự báo của ngành y tế, số ca có thể tăng nhẹ trong thời gian tới do các yếu tố thuận lợi như thời tiết nóng ẩm, mật độ đi lại và tổ chức lễ hội đông người gia tăng trong mùa hè.

Trước tình hình này, CDC Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch. Cụ thể, người dân nên đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi công cộng đông người hoặc trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, và không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Đồng thời, nên hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết và tăng cường rèn luyện thể lực, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý để nâng cao sức đề kháng.

Ngành y tế cũng khuyến cáo khi có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, người dân nên đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời. Đối với những người trở về từ vùng có dịch, cần chủ động theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc gần và áp dụng các biện pháp phòng lây lan trong gia đình và cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện được xếp vào nhóm bệnh lưu hành. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 148 ca mắc tại 27 tỉnh, thành. Trên quy mô toàn cầu, số ca mắc và tử vong do COVID-19 đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, một số quốc gia như Thái Lan đã ghi nhận sự gia tăng ca mắc trong thời gian gần đây, trùng với thời điểm tổ chức lễ hội truyền thống, làm tăng khả năng tiếp xúc cộng đồng.

Giới chuyên gia nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 - một nhánh của Omicron đã từng được ghi nhận từ năm 2023. Biến thể này có tốc độ lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng cho thấy gây triệu chứng nghiêm trọng hơn các chủng trước đó.

Tại Việt Nam, các biến thể đang lưu hành không được đánh giá là quá nguy hiểm, do đó khả năng gia tăng ca bệnh nặng là thấp. Tuy vậy, ngành y tế vẫn khuyến cáo không nên chủ quan, đặc biệt với người già, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X